Maldives phát hiện bom điều khiển từ xa gần phủ tổng thống

Lực lượng Quốc phòng (quân đội) Maldives (MNDF) cho biết đã vô hiệu hóa quả bom tự chế được đặt gần phủ tổng thống, sau khi sơ tán cư dân và những người ở gần đó.
Maldives phát hiện bom điều khiển từ xa gần phủ tổng thống ảnh 1Xe chở binh sỹ Maldives ở thủ đô Male. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 2/11, quân đội Maldives thông báo đã phát hiện một quả bom điều khiển từ xa được đặt gần phủ tổng thống ở thủ đô Male.

Lực lượng Quốc phòng (quân đội) Maldives (MNDF) cho biết đã vô hiệu hóa quả bom tự chế được đặt gần phủ tổng thống, sau khi sơ tán cư dân và những người ở gần đó.

Phát biểu với báo giới trong một cuộc họp báo tối cùng ngày tại Male, người phát ngôn MNDF Ali Ihsaan nêu rõ: "Thiết bị nổ được đặt trong một xe tải màu trắng đỗ ở phía Bắc Muliaage (Phủ tổng thống).

Theo người phát ngôn trên, hiện chưa có nhóm nào nhận tiến hành vụ đặt bom trên và cũng chưa có đối tượng nào bị bắt giữ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Maldives đã viết trên tài khoản Twitter: "Tình trạng khẩn cấp KHÔNG được ban bố tại Maldives."

Trước đó, hôm 28/9, một vụ nổ đã xảy ra trên con thuyền chở Tổng thống Maldives Abdulla Yameen, làm dấy lên nghi vấn về một vụ mưu sát tổng thống do Phó Tổng thống Ahmed Adeeb tiến hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục