Tổng thống Mỹ và Thái tử UAE thảo luận về thiết bị quân sự

Tổng thống Mỹ Obama đã gặp Thái tử UAE Mohammed bin Zayed al-Nahayan và thảo luận về cuộc xung đột ở Yemen, Iraq, Syria và Libya, cũng như nhu cầu về trang thiết bị quân sự UAE.
Tổng thống Mỹ và Thái tử UAE thảo luận về thiết bị quân sự ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp Thái tử UAE Mohammed bin Zayed al-Nahayan. (Nguồn: khaleejtimes)

Reuters đưa tin, Nhà Trắng cho biết ngày 20/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gặp Thái tử Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed al-Nahayan trong hơn 1 giờ đồng hồ và thảo luận về cuộc xung đột ở Yemen, Iraq, Syria và Libya, cũng như nhu cầu về trang thiết bị quân sự của UAE.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra sau cuộc gặp, hai bên "đã tái khẳng định cam kết hợp tác quốc phòng và an ninh chặt chẽ."

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng Alistair Baskey nói rằng "các nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhu cầu cần phải cung cấp nhanh chóng quân nhu và thiết bị quân sự thiết yếu cho UAE" trong bối cảnh cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và sự hỗ trợ của Mỹ với các chiến dịch tại Yemen.

UAE là một phần của liên minh chống IS ở Iraq và Syria do Mỹ đứng đầu, đồng thời cũng tham gia liên minh do Saudi Arabia lãnh đạo tiến hành không kích ở Yemen nhằm vào lực lượng Hồi giáo Houthi dòng Shi'ite - một đồng minh của Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục