TPHCM mất nửa triệu m3 nước sạch mỗi ngày

Trung bình mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh thất thoát gần 500.000m3 nước sạch trong số trên 1.246.000m3 nước sạch được cấp ra.
Thành phố Hồ Chí Minh hiện là nơi có tỷ lệ thất thoát nước trên 40%, cao nhất cả nước với  trung bình 500.000m3 nước sạch bị thất thoát mỗi ngày trong số trên 1.246.000m3 nước sạch được cấp ra.

Những tháng cuối năm, dự báo số lượng nước thất thoát sẽ còn lớn hơn.

Năm nay Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) tiếp nhận và tiêu thụ thêm nguồn nước từ Nhà máy nước BOO Thủ Đức (300.000 m3/ngày, hiện cấp 100.000 m3/ngày và dự kiến tháng 9 tới sẽ chạy đủ công suất) thì nỗi lo thất thoát nước càng gia tăng theo.

Theo ông Trần Duy Khang, Phó trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Sawaco, việc thêm nguồn nước sẽ có những ảnh hưởng rất lớn đến công tác giảm thất thoát nước như áp lực gia tăng làm tăng xì, bể đường ống; tăng lượng nước phục vụ công tác súc xả, thử áp, khử trùng. Quy mô mạng lưới gia tăng cũng góp phần làm cho công tác quản lý, kiểm soát càng khó khăn hơn.

Hơn nữa, việc thi công các công trình ngầm khác và tải trọng động do các phương tiện lưu thông trên đường tác động lên đường ống gây sự cố, xì bể... cũng góp phần làm tăng lượng nước thất thoát.

Ngoài ra, tình trạng đấu nối bất hợp pháp, gian lận đồng hồ nước khó kiểm soát cũng góp phần không nhỏ làm gia tăng lượng nước thất thoát.

Tại cuộc họp triển khai các giải pháp giảm thất thoát nước từ nay đến cuối năm 2009, ngày 3/8, Sawaco cho biết, để kìm hãm và giảm tỷ lệ thất thoát nước là rất khó khăn, tuy nhiên, Sawaco phấn đấu đến hết năm nay sẽ giảm được từ 1% đến dưới 2% tỷ lệ thất thoát nước.

Theo đó, ngành cấp nước thành phố sẽ tăng cường quản lý cơ sở dữ liệu kỹ thuật mạng lưới cấp nước; mua thêm trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác giảm thất thoát nước (máy dò van, máy dò ống và thiết bị dò tìm rò rỉ).

Ngành cấp nước cũng sẽ đẩy nhanh công tác cải tạo ống cũ, mục có chọn lọc, thay thế đồng hồ nước khách hàng đã đến niên hạn, tăng cường công tác dò tìm phát hiện rò rỉ và kịp thời sửa đường ống bị xì, bể.

Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang nhận được sự hỗ trợ của một số dự án về giảm thất thoát nước như Dự án đầu tư giảm thất thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh - thuộc Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam do Ngân hàng Thế giới (World Bank) tài trợ; Chương trình hỗ trợ chuyên ngành cho Sawaco do Chính phủ Hà Lan và Công ty cấp nước Vitens-Evides International (Hà Lan) tài trợ không hoàn lại.

Ngoài ra, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng đang xem xét cho Sawaco vay vốn để triển khai thực hiện dự án giảm thất thoát nước. Nghiên cứu khả thi của dự án sẽ xong vào đầu năm 2010, khái toán dự án vào khoảng 60 triệu USD và thời gian thực hiện dự kiến đến 2015./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục