TP.HCM sẽ tổ chức cho 10.000 hộ gia đình công nhân ở lại đón Tết 2022

Để đảm bảo mọi gia đình tham gia vui Tết lành mạnh, an toàn, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phạm Chí Tâm yêu cầu các đơn vị phối hợp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
TP.HCM sẽ tổ chức cho 10.000 hộ gia đình công nhân ở lại đón Tết 2022 ảnh 1(Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 8/12, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết sẽ tổ chức cho 10.000 hộ gia đình đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu ở lại thành phố đón Xuân Nhâm Dần 2022.

Đây là chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố” năm 2022, một trong những hoạt động chăm lo Tết công nhân, lao động do Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ tổ chức diễn ra từ ngày 29/1 đến ngày 6/2/2022 (tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết; ngoại trừ ngày 31/01/2022, tức 29 Tết) tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (số 3 đường Hòa Bình, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh).

Mỗi gia đình gồm 4 người (vợ, chồng và 2 con) sẽ được xét chọn và tặng trọn gói tham gia chương trình, bao gồm vé vào cổng và sử dụng tất cả hơn 30 trò chơi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen cùng 4 suất ăn trưa hoặc chiều.

Các gia đình công nhân lao động vui Tết tại Đầm Sen còn được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, sân khấu ca múa nhạc, tạp kỹ, tham quan vườn hoa đặc sắc, chụp ảnh lưu niệm…

[Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 871 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dân]

Để đảm bảo mọi gia đình tham gia vui Tết lành mạnh, an toàn, ông Phạm Chí Tâm yêu cầu các đơn vị phối hợp tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19; bảo vệ an ninh trật tự và an toàn trong công viên, khu vực trò chơi, sân khấu và công tác phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong công viên; chủ động đề xuất với các cơ quan chức năng địa phương hỗ trợ về an ninh trật tự, an toàn giao thông, công tác phòng, chống dịch, giữ xe; đồng thời tổ chức các suất ăn đa dạng, đảm bảo chất lượng dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Theo ông Phạm Chí Tâm, chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố” nhằm tạo sự gắn kết, chia sẻ đầm ấm, vui tươi, lành mạnh với tinh thần “Tất cả mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết;” đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đây còn là dịp để tổ chức Công đoàn thành phố động viên, ghi nhận những đóng góp của các gia đình đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu trong tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục