TP.HCM và thành phố Gimpo tăng cường hợp tác phát triển

TP.HCM và thành phố Gimpo của Hàn Quốc tăng hợp tác phát triển

Ngày 29/10, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã tiếp ông Yoo young Rok, Thị trưởng thành phố Gimpo (Hàn Quốc) đang thăm và làm việc tại thành phố.

Ngày 29/10, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp ông Yoo Young Rok, Thị trưởng thành phố Gimpo của Hàn Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại thành phố.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn lãnh đạo thành phố Gimpo thăm Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoàng Quân tin tưởng chuyến thăm góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Nhấn mạnh về mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong những năm qua, ông Lê Hoàng Quân cho biết, góp phần vào mối quan hệ chung giữa hai nước, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Hàn Quốc cũng đã và đang có nhiều mối quan hệ hợp tác tốt đẹp.

Hàn Quốc là một trong những nước hàng đầu trong số các nhà đầu tư nước ngoài tại thành phố với hơn 1.000 doanh nghiệp, với tổng số vốn đầu tư khoảng 5 tỷ USD. Dự kiến, trong năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hàn Quốc đạt 2,9 tỷ USD; trong đó, thành phố xuất khẩu 1,4 tỷ USD hàng hóa sang Hàn Quốc, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân khẳng định, chuyến thăm của đoàn chính quyền thành phố Gimpo sẽ tạo thêm nhiều cơ hội thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Gimpo.

Chân thành lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp đoàn, ông Yoo young Rok, Thị trưởng thành phố Gimpo cho biết, chuyến thăm đến Việt Nam lần này của đoàn nhằm thúc đẩy hợp tác, trao đổi hàng hóa giữa hai địa phương.

Ông Yoo young Rock cho biết, Gimpo là một trong những thành phố phát triển về công nghiệp và du lịch của Hàn Quốc, thu hút 1.700 lao động của Việt Nam. Gimpo cũng là địa phương tiếp giáp với biển, thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa với Việt Nam và các nước trong khu vực.

Thị trưởng Yoo young Rok cho rằng, tiềm năng và lợi thế của thành phố Gimpo và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo tiền đề cho doanh nghiệp hai bên tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, đầu tư trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục