TP.HCM và thủ đô Vientiane của Lào đẩy mạnh hợp tác toàn diện

Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu thủ đô Vientiane của Lào.
TP.HCM và thủ đô Vientiane của Lào đẩy mạnh hợp tác toàn diện ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Chiều 27/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh do ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu thủ đô Vientiane, Lào, do ông Sinlavong Khouphaythoune, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Vientiane dẫn đầu.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải bày tỏ vui mừng được đón tiếp đoàn đại biểu thủ đô Vientiane đến thăm và làm việc tại thành phố.

Nhấn mạnh tình đoàn kết anh em son sắt, mẫu mực và thủy chung Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, ông Lê Thanh Hải cho biết Thành phố Hồ Chí Minh luôn tự hào góp phần tô thắm truyền thống quan hệ đặc biệt giữa hai nước thông qua việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với thủ đô Vientiane từ năm 2001.

Từ đó đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã cùng hợp tác hiệu quả, đồng thời không ngừng chung tay đưa quan hệ đoàn kết đặc biệt, anh em gắn bó mật thiết giữa Việt Nam và Lào, Lào và Việt Nam ngày càng đi vào chiều sâu.

Tại buổi làm việc, ông Lê Thanh Hải bày tỏ quyết tâm mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc nâng niu, gìn giữ và củng cố hơn nữa mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với thủ đô Vientiane anh em.

Ông Lê Thanh Hải hoan nghênh mô hình trao đổi đoàn, kết hợp học tập kinh nghiệm giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane để cùng nhau trao đổi về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm hết sức mình và sẵn sàng chia sẻ các kinh nghiệm, cách làm hay với các bạn Vientiane.

Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane sang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Sinlavong Khouphaythoune cảm ơn lãnh đạo, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã dành những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ nhiệt tình cho thủ đô Vientiane thời gian qua.

Đề cập các nội dung hợp tác giữa hai địa phương, ông Sinlavong Khouphaythoune cho rằng các chương trình, dự án hợp tác giữa hai bên rất hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp đỡ, hỗ trợ Vientiane đầu tư xây dựng nhiều công trình trường học, khu thể thao, trang bị máy tính cũng như dành các suất học bổng cho sinh viên, học sinh, tập huấn công tác cho hội phụ nữ... góp phần vào sự phát triển của Vientiane.

Theo ông Sinlavong Khouphaythoune, mối quan hệ về chính trị giữa hai địa phương đang rất tốt, trong thời gian tới hai bên cần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ về kinh tế, thương mại, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, giúp Vientiane khai thác, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp cao cấp.

Ông Sinlavong Khouphaythoune cũng bày tỏ mong muốn, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ những kinh nghiệm về việc xây dựng hệ thống quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; phát triển thị trường bất động sản, du lịch và cải cách tư pháp trong các vấn đề quản lý nhà nước, xã hội, quy hoạch.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Vientiane cũng đã trao đổi, chia sẻ với nhau về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như về công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị đại hội Đảng các cấp của mỗi bên.

Lãnh đạo hai địa phương thống nhất sẽ giao cho các sở, ngành chức năng hai bên bàn thảo những kế hoạch, chương trình cụ thể để sớm triển khai các nội dung hợp tác mà hai bên cùng quan tâm, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước ngày càng sâu rộng.

Theo chương trình làm việc, trong thời gian thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Vientiane sẽ đến thăm và tìm hiểu thực tế tại Khu nông nghiệp công nghệ cao, Khu công nghệ cao, Công ty VISSAN và Trang trại nuôi tôm tại huyện Cần Giờ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục