Tranh của Clyfford Still bán với giá 61,7 triệu USD

Bức tranh sơn dầu trừu tượng “1949-A-No.1” của danh họa Clyfford Still được hãng Sotheby’s bán với mức giá kỷ lục 61,7 triệu USD.
Nhà đấu giá tranh Sotheby’s ở thành phố New York vừa bán bức tranh sơn dầu trừu tượng “1949-A-No.1” của danh họa Clyfford Still với giá 61,7 triệu USD.

Mức giá này đã lập kỷ lục mới đối với các bức tranh của danh họa này - người đã qua đời năm 1980 và được coi là bậc thầy trong lĩnh vực tranh ấn tượng trừu tượng.

Mức giá kỷ lục trước đó đối với tranh của Still  là 21,3 triệu USD.

Trước buổi bán đấu giá “1949-A-No.1,” người ta dự tính bức tranh sẽ được bán khoảng 25-35 triệu USD. Tuy nhiên, không khí buổi đấu giá đã nóng lên khi giá dần dần được đẩy lên cao.

Sau đó, một bức tranh khác của Clyfford Still là “1947-Y-No.2” đã được bán ngay lập tức với giá 31,4 triệu USD và nó cũng dễ dàng vượt qua mức dự tính ban đầu là 20 triệu USD.

Thành công của các họa phẩm trừu tượng trên diễn ra một ngày sau khi nhà đấu giá tranh Christe’s cũng vừa thiết lập một mức giá kỷ lục tầm cỡ thế giới đối với tác phẩm của danh họa Roy Lichtenstein có tên gọi “I Can See the Whole Room!... and There’s Nobody in It!” (tạm dịch là Tôi có thể nhìn vào cả căn phòng!... và Chẳng có ai ở đó cả!).

Bức tranh này được bán với giá 43,2 triệu USD, đánh bại kỷ lục đấu giá trước đó là 42,6 triệu USD./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục