Trao giải cuộc thi “Biến đổi khí hậu – Hành động của em”

Giải nhất ở thể loại tranh vẽ được trao cho em Trần Thị Tỉnh, học sinh trường Trung học cơ sở Chiềng Sinh, Sơn La. Ở thể loại bài viết, giải nhất thuộc về một học sinh Đà Nẵng.
Trao giải cuộc thi “Biến đổi khí hậu – Hành động của em” ảnh 1Bức tranh đoạt giải nhất của em Trần Thị Tỉnh. (Ảnh: Ban tổ chức)

Lễ trao giải cuộc thi Biến đổi khí hậu – Hành động của em vừa diễn ra sáng nay, ngày 23/5, tại Thanh Hóa. Cuộc thi là sự liên kết của dự án hợp tác giữa Hội đồng Anh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Sống và học tập vì môi trường và cộng đồng. Dự án được tài trợ một phần bởi Đại sứ quán Anh tại Hà Nội.

Cuộc thi có hai hình thức là viết và vẽ tranh về biến đổi khí hậu. Giải nhất ở thể loại tranh vẽ được trao cho em Trần Thị Tỉnh, học sinh trường Trung học cơ sở Chiềng Sinh, Sơn La.

Bức tranh vẽ một chiếc lá lớn, trong đó có những ngôi nhà, trường học... với lời chú thích: “Những chiếc là màu xanh lá cây là biểu tượng của môi trường xanh, sạch, đẹp. Nếu cuốc sống của chúng ta diễn ra ở đây thì con người sẽ không phải đối mặt với khói, bụi, khí thải ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.”

Theo Ban tổ chức, tranh của Tỉnh đã thuyết phục được ban giám khảo khi thể hiện thông điệp về môi trường và ý thức của con người một cách nhẹ nhàng, không cần quá hô hào và lên gân. Bức tranh mang lại cho người xem sự hy vọng, thay vì cảm giác lo lắng trước những tác động của biến đổi khí hậu.

Ở nội dung bài viết, em Nguyễn Anh Phong, trường Trung học Cơ sở Lê Độ, thành phố Đà Nẵng đã giành giải cao nhất. Nguyễn Anh Phong đã như một nhà khoa học khi phân tích những nguyên nhân tự nhiên (sự thay đổi cường độ ánh sáng của mặt trời, các dòng hải lưu, quỹ đạo quay quanh Mặt trời của Trái đất) và nhân tạo (khí thải công nghiệp, sự phung phí năng lượng) dẫn đến biến đổi khí hậu.

Cuộc thi được khởi động từ cuối năm 2013 dành cho các học sinh trung học cơ sở trên cả nước, nhằm nâng cao nhận thức của học sinh về biến đổi khí hậu và khuyến khích các hành động cũng như các sáng kiến của các em để giải quyết vấn đề về khí hậu.

Ngay sau khi phát động, cuộc thi đã thu hút mạnh mẽ sự tham gia của các em học sinh trên cả nước với 88.000 bài dự thi tại 1.144 trường ở 54 tỉnh, thành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục