Trao kỷ niệm chương vì Nông nghiệp-Nông thôn cho đại diện JICA

Với những đóng góp trong suốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, ông Mori Mutsuya, Trưởng Đại diện JICA đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Trao kỷ niệm chương vì Nông nghiệp-Nông thôn cho đại diện JICA ảnh 1Trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ngài Mori Mutsuya. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Chiều nay (9/12), tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho ông Mori Mutsuya, Trưởng Đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khẳng định Việt Nam và Nhật Bản đã hình thành và duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, trong suốt hơn bốn mươi năm qua và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ này.

Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn và nhân dân Việt Nam rất trân trọng sự hỗ trợ to lớn của Chính phủ Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đặc biệt, thông qua các chương trình, dự án ODA (vốn vay và viện trợ không hoàn lại) do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ đã được thực hiện tốt, mang lại hiệu quả tích cực cho các đối tượng hưởng lợi là nông dân, người nghèo trên khắp các vùng miền của Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng đánh giá, trong thời gian qua, ông Mori Mutsuya đã có nhiều đóng góp cho ngành nông nghiệp Việt Nam cũng như góp phần phát triến sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.

Đặc biệt,  ông Mori Mutsuya đã tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam có thể tiếp nhận và thực hiện nhiều chương trình, dự án liên quan đến phát triển ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và phát triển nông thôn. Ông Mori Mutsuya cũng đã trực tiếp chỉ đạo, quản lý và điều phối tất cả các các chương trình, dự án vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản dành cho cho Chính phủ Việt Nam như dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các tỉnh Miền Trung từ Quảng Trị đến Phú Yên (Dự án JICA1); Dự án Thủy lợi Phan Rí- Phan Thiết.

Bên cạnh đó, ông Mori Mutsuya còn hỗ trợ xây dựng các chương trình,dự án khác như: Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản (Dự án JICA2); Dự án “Quản lý tài nguyên thiên nhiên rừng bền vững” dự kiến tháng 6/2015 sẽ khởi động tại Hà Nội, Lâm Đồng và Điện Biên; Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An giai đoạn 2010-2019… và nhiều chương trình hợp tác khác.

Về phần mình, ông Mori Mutsuya cũng vui mừng chia sẻ vinh dự được nhận Kỷ niệm Chương vì Sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn và bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác  tốt đẹp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như Chính phủ Việt Nam trong thời gian tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục