Triển lãm chuyên đề "Văn học Việt Nam với bạn đọc nước ngoài"

Chiều 2/3, tại Hà Nội, hơn 650 nhà văn, nhà thơ, biên dịch của Việt Nam và quốc tế dự triển lãm chuyên đề “Văn học Việt Nam với bạn đọc nước ngoài.”

Chiều 2/3, tại Hà Nội, hơn 650 nhà văn, nhà thơ, biên dịch của Việt Nam và quốc tế dự triển lãm chuyên đề “Văn học Việt Nam với bạn đọc nước ngoài.”

Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động quảng bá văn học Việt Nam do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức từ ngày 1-7/3, tại thủ đô Hà Nội và 2 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh.

Tại triển lãm, các nhà văn, nhà thơ… được giới thiệu về các hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Văn học Việt Nam, đặc biệt là khu trưng bày chuyên đề văn học Việt Nam với bạn đọc nước ngoài.

Đa số các nhà văn, nhà thơ quốc tế đều cho biết trên thế giới không có nhiều bảo tàng riêng về văn học như Việt Nam.

Bảo tàng khá đa dạng, đầy đủ, hệ thống về các hoạt động văn học của Việt Nam cũng như nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Sau khi tham quan các khu trưng bày, ông Bakhitkozha Rustemov (Cộng hòa Kazakhstan) cho rằng bảo tàng này có vai trò, nhiệm vụ rất lớn trong việc quảng bá văn học Việt Nam ra nước ngoài.

Bảo tàng đã góp phần giới thiệu được nhiều tác phẩm văn học của tác giả Việt Nam và nước ngoài, khiến cho nhiều nền văn học cũng như con người đến gần với nhau.

Bảo tàng Văn học Việt Nam có thể được làm mẫu cho nhiều nước khác. Tuy nhiên, ông Bakhitkozha Rustemov cũng góp ý ở khu trưng bày chuyên đề văn học Việt Nam giao lưu với quốc tế cần được bổ sung thêm hiện vật liên quan đến hợp tác văn học Việt Nam với bạn bè quốc tế...

Theo ông Nguyễn Thanh Minh, Phó Giám đốc Bảo tàng Văn học Việt Nam, bảo tàng có 3 khu trưng bày với gần 3.000 hiện vật trong tổng số hơn 40.000 hiện vật đang được lưu giữ.

Khu vực 1 của Bảo tàng giới thiệu chuyên đề về chữ viết của các dân tộc Việt, văn học cổ Việt Nam... Khu vực 2 trưng bày về văn học Việt Nam hiện đại và các tác giả được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Khu vực 3 là hình ảnh, hiện vật về các nhà văn được trao Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật, các kỳ đại hội Hội Nhà văn Việt Nam và chuyên đề văn học Việt Nam giao lưu với quốc tế.

Bên cạnh đó, Bảo tàng còn có một khu trưng bày về đời sống ở nông thôn Việt Nam.

Bảo tàng Văn học đang trong thời gian hoàn thiện, dự kiến sẽ mở cửa đón công chúng vào tháng Tư nên việc thu thập tư liệu, tổ chức trưng bày vẫn còn một số thiếu sót, nhất là tư liệu hiện vật tại khu vực chuyên đề văn học Việt Nam giao lưu với quốc tế...

Ngày 4/3, tại Hà Nội sẽ diễn ra 2 hội thảo về "Văn xuôi Việt Nam hội nhập và phát triển," "Thơ Việt, nơi lưu giữ tâm hồn Việt."

Kết thúc hội thảo, các đại biểu trong nước, quốc tế sẽ đến với Bắc Ninh để thưởng thức cái hay, cái đẹp của quan họ - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, sau đó các đại biểu tiếp tục tới Quảng Ninh dự đêm thơ quốc tế.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục