Triều Tiên từ chối thực hiện cam kết về nhân quyền với LHQ, EU

Một quan chức của Văn phòng đại diện Triều Tiên tại Liên hợp quốc cho hay việc từ chối thực hiện cam kết trên là để đáp trả việc Washington có hành động nhằm lật đổ thể chế của Triều Tiên.
Triều Tiên từ chối thực hiện cam kết về nhân quyền với LHQ, EU ảnh 1Đại sứ Đại diện thường trực Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Jang Il Hun phát biểu trong một cuộc họp báo. (Nguồn: AP)

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 21/2 cho biết Triều Tiên tuyên bố sẽ không thực hiện những cam kết về vấn đề nhân quyền với Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu (EU).

Trong bài trả lời phỏng vấn VOA, một quan chức của Văn phòng đại diện Triều Tiên tại Liên hợp quốc cho hay những cam kết của Bình Nhưỡng về vấn đề nhân quyền gồm có việc cho phép Phái viên Liên hợp quốc phụ trách vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên thăm nước này và đối thoại về nhân quyền với EU. 


Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh rằng việc Bình Nhưỡng từ chối thực hiện cam kết trên là để đáp trả việc Washington có hành động nhằm lật đổ thể chế của Triều Tiên thông qua vấn đề nhân quyền.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã đưa vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên vào nghị sự chính thức hồi tháng 12/2014 trong khi Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc sẽ xúc tiến việc thông qua nghị quyết mới về vấn đề nhân quyền của Triều Tiên trong phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc dự kiến diễn ra tại Geneva, Thụy Sỹ, vào ngày 23/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục