Triều Tiên đòi Liên hợp quốc rút lại nghị quyết về nhân quyền

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Ngoại trưởng nước này Ri Su Yong đã yêu cầu Liên hợp quốc rút lại nghị quyết nhân quyền năm 2014 về Bình Nhưỡng.
Triều Tiên đòi Liên hợp quốc rút lại nghị quyết về nhân quyền ảnh 1Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thảo luận về Hồ sơ nhân quyền của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 4/2 đưa tin Ngoại trưởng nước này Ri Su Yong đã yêu cầu Liên hợp quốc rút lại nghị quyết nhân quyền năm 2014 về Bình Nhưỡng.

Trong các bức thư riêng rẽ gửi Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Sam Kutesa, Ngoại trưởng Ri Su Yong cho biết Sin Tong Hyok - phần tử đào tẩu người Triều Tiên - gần đây đã thú nhận rằng "những lời khai" của ông ta là bịa đặt.

Ông Ri Su Yong cho rằng thú nhận trên đã dẫn tới "sự sụp đổ" những cơ sở của nghị quyết về nhân quyền được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua tại phiên họp lần thứ 69.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ri Su Yong còn yêu cầu Liên hợp quốc "áp dụng các biện pháp thích đáng nhằm rút lại bản nghị quyết" mà Bình Nhưỡng cáo buộc là đã được thông qua "dựa trên các thông tin bịa đặt."

Ngoài ra, Ngoại trưởng Ri Su Yong còn yêu cầu ông Ban Ki-moon và ông Kutesa hối thúc "những người khởi xướng" bản nghị quyết này xin lỗi Triều Tiên trước cộng đồng quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Nhật Bản: Rực rỡ đại tiệc ánh sáng Yomiuri Land

Điểm đặc biệt của sự kiện là toàn bộ công viên giải trí Yomiuri Land được bao phủ bởi hàng triệu bóng đèn LED nhiều màu sắc, tạo nên không gian như một “vương quốc ánh sáng” huyền ảo giữa trời đông.

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.