Triều Tiên tuyên bố không sở hữu và sử dụng vũ khí hóa học

Theo Yonhap ngày 1/3, Tham tán Đại sứ Triều Tiên ở LHQ Ju Yong-chol phát biểu tại Hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva cho biết Triều Tiên không sở hữu và sử dụng vũ khí hóa học.
Triều Tiên tuyên bố không sở hữu và sử dụng vũ khí hóa học ảnh 1Ông Kim Jong-nam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 1/3 đưa tin Tham tán Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ju Yong-chol phát biểu tại Hội nghị giải trừ quân bị diễn ra tại Geneva của Thụy Sĩ cho biết Triều Tiên không sở hữu và không sử dụng vũ khí hóa học.

Đồng thời, ông phủ nhận tất cả những cáo buộc liên quan đến việc ông Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur thuộc Malaysia xảy ra hôm 13/2 vừa qua.

Ông Ju Yong-chol cũng bình luận việc Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên sở hữu vũ khí hóa học và yêu cầu Liên hợp quốc đình chỉ tư cách thành viên đối với Bình Nhưỡng là "hành động hèn hạ và vô căn cứ."

Tuy Triều Tiên chưa chính thức xác nhận người bị sát hại tại Malaysia là Kim Jong-nam, nhưng đây là lần đầu tiên nước này đề cập đến vụ việc trên tại Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục