Trưng bày hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật sinh vật cảnh

Triển lãm thu hút công chúng với hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật gồm cây cảnh, bonsai, tiểu cảnh, non bộ, hoa lan và cả nghệ thuật tạo hình độc đáo bằng đá, gỗ.
Trưng bày hơn 1.000 tác phẩm nghệ thuật sinh vật cảnh ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 8/5, Hội Sinh vật cảnh thành phố Lạng Sơn tổ chức triển lãm sinh vật cảnh lần đầu tiên với sự tham dự của hơn 1.000 tác phẩm tiêu biểu của 11 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Các tác phẩm tham gia triển lãm đa dạng về chủng loại, mang tính nghệ thuật cao như cây cảnh nghệ thuật, bonsai, tiểu cảnh, non bộ, hoa lan và cả nghệ thuật tạo hình độc đáo bằng đá, gỗ...

Triển lãm giới thiệu những tác phẩm và tác giả tiêu biểu của Hội Sinh vật cảnh thành phố Lạng Sơn nói riêng và các tác phẩm của các cá nhân, nhà vườn, các câu lạc bộ, hội sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh nói chung đến với công chúng.

Ông Hà Hiển Quý, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Lạng Sơn cho biết Hội sinh vật cảnh thành phố Lạng Sơn mới được thành lập từ tháng 9/2013 với 55 hội viên, nhưng đã có nhiều bước phát triển. Đến nay phong trào đã mở rộng ra các huyện trên toàn địa bàn tỉnh.

Đây cũng là lần đầu tiên các nghệ nhân, nhà vườn, hội viên các nhóm đam mê sinh vật cảnh tại Lạng Sơn được tham dự, tổ chức một sân chơi có quy mô lớn và là cơ hội để các hội viên các tỉnh, thành phố trong khu vực giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nhằm tạo ra các tác phẩm có giá trị lớn về nghệ thuật, tăng thêm cảnh quan, môi trường, thu hút khách tham quan du lịch, góp phần đưa thành phố Lạng Sơn trở thành một thành phố xanh, sạch, đẹp.

Triển lãm trưng bày đến ngày 14/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục