Trung Quốc dự định xây thêm 136 sân bay mới từ nay tới 2025

Việc xây sân bay của Trung Quốc bắt đầu bùng nổ từ năm 2008 khi chính phủ nước này quyết định đầu tư lớn để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm bù đắp tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính.
Trung Quốc dự định xây thêm 136 sân bay mới từ nay tới 2025 ảnh 1Hành khách đợi các chuyến bay tại sân bay Bắc Kinh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh ngày 15/3 dẫn thông tin từ Ủy ban phát triển và cải cách quốc gia (NDRC) và Cục hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) cho biết từ nay đến năm 2025, nước này sẽ xây thêm 136 sân bay mới.

Những cơ sở này sẽ hình thành nên một phức hợp sân bay đẳng cấp quốc tế trong hệ thống các trung tâm vận chuyển quốc tế và khu vực.

Hoạt động xây dựng sân bay của Trung Quốc bắt đầu bùng nổ từ năm 2008 khi chính phủ nước này quyết định đầu tư lớn để phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nhằm bù đắp những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Hệ thống dịch vụ ở các sân bay của Trung Quốc đã được cải thiện rõ rệt song số lượng sân bay hiện nay còn xa mới đáp ứng được nhu cầu, hơn nữa còn nằm rải rác trên khắp đất nước.

Tính tới năm 2015, Trung Quốc có 207 sân bay dân dụng và dự định sẽ nâng con số này lên thành 260 sân bay vào năm 2020.

Năm 2015, các sân bay ở Trung Quốc đã phục vụ 910 triệu lượt hành khách và được kỳ vọng sẽ có khả năng đáp ứng được 1,5 tỷ lượt hành khách vào năm 2020 và nâng lên thành 2,2 tỷ lượt hành khách vào năm 2025./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục