Trung Quốc kêu gọi kiềm chế sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối các hoạt động phóng tên lửa của Triều Tiên và kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh leo thang căng thẳng trong khu vực.
Trung Quốc kêu gọi kiềm chế sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo ảnh 1Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Liên quan đến vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, ngày 14/5, Trung Quốc đã kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh leo thang căng thẳng trong khu vực.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ: "Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã vạch ra những nguyên tắc rõ ràng về việc Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo để thực hiện các vụ phóng. Trung Quốc phản đối các hoạt động phóng (tên lửa) của Triều Tiên, vốn vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an".

Tuyên bố trên đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang rất phức tạp và nhạy cảm, các bên liên quan cần kiềm chế và tránh có những hành động làm trầm trọng thêm căng thẳng trong khu vực.

[Triều Tiên sẽ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa]

Cùng ngày, người phát ngôn điện Kremlin cho biết phát biểu trong khuôn khổ chuyến thăm đến Bắc Kinh, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã bày tỏ quan ngại về tình hình bán đảo Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng.

Theo người phát ngôn của tổng thống Nga ,ông Dmitry Peskov, nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng chia sẻ mối quan ngại này của Tổng thống Putin.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản đều xác nhận Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa đạn đạo vào sáng 14/5 trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên.

Đây là vụ phóng tên lửa đầu tiên trong 2 tuần qua của Triều Tiên, vài ngày sau lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục