Nhà Trắng: Tên lửa của Triều Tiên rơi gần Nga hơn so với Nhật Bản

Tổng thống Mỹ Donald Trump "không thể tưởng tượng được rằng Nga hài lòng" với vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên vào ngày 14/5 khi tên lửa này rơi gần Nga hơn so với Nhật Bản.
Nhà Trắng: Tên lửa của Triều Tiên rơi gần Nga hơn so với Nhật Bản ảnh 1Một loại tên lửa được phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên trong lễ diễu binh diễu hành nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 15/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump "không thể tưởng tượng được rằng Nga hài lòng" với vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên vào ngày 14/5 khi tên lửa này rơi gần Nga hơn so với Nhật Bản.

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ: "Với một tên lửa bay đến gần đất liền của Nga hơn, trên thực tế, gần Nga hơn so với Nhật Bản, Tổng thống không thể tưởng tượng được rằng Nga lại hài lòng."

[Mỹ xác nhận Triều Tiên tiến hành thêm vụ phóng thử tên lửa]

Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng vụ phóng tên lửa nói trên như là một lời kêu gọi đối với tất cả các quốc gia thực hiện các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Triều Tiên.

Cũng liên quan đến vấn đề Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng Cố vấn An ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ H.R. McMaster để bàn về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.