Trung Quốc loại bỏ 2 phần mềm chống virus Symantec và Kaspersky

Trung Quốc đã loại Symantec Corp và Kaspersky Lab ra khỏi danh sách các hãng bán phần mềm chống virus được cấp phép tại nước này.
Trung Quốc loại bỏ 2 phần mềm chống virus Symantec và Kaspersky ảnh 1

Trong một nỗ lực mới nhất nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp phần mềm nước ngoài trong bối cảnh những lo ngại về an ninh mạng đang gia tăng, Trung Quốc đã loại Symantec Corp của Mỹ và Kaspersky Lab của Nga ra khỏi danh sách các hãng bán phần mềm chống virus được cấp phép tại nước này.

Các nhà phân tích cho rằng các công ty công nghệ cao của Trung Quốc sắp có một tương lai tươi sáng trên thị trường nội địa với sự gia tăng nhanh chóng về năng lực sáng tạo của các công ty trong nước cùng những quan ngại về an ninh thông tin sau khi cựu nhân viên an ninh Mỹ Edward Snowden tiết lộ bí mật về chương trình gián điệp của Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ.

Trước đó, ngày 3/8, Nhân dân nhật báo của Trung Quốc đưa tin cơ quan mua sắm của chính phủ nước này đã loại Symantec và Kaspersky ra khỏi danh sách các nhà cung cấp phần mềm an ninh cho họ, đồng thời cho phép sử dụng 5 sản phẩm phần mềm chống virus của các công ty Trung Quốc là Qihoo 360 Technology Co, Beijing Venustech Inc, CAJinchen, Beijing Jiangmin New Science and Technology Co Ltd và Beijing Rising Information Technology Co Ltd.

Yuliya Yudina, Phó giám đốc phụ trách quan hệ công chúng toàn cầu của Kaspersky, cho biết họ đang tìm hiểu và trao đổi ý kiến với các nhà chức trách Trung Quốc về vấn đề này, đồng thời khẳng định hiện còn "quá sớm" để đi vào chi tiết.

Trong khi đó, những người phụ trách vấn đề này của Symantec vẫn chưa đưa ra bình luận gì. Một trong những sản phẩm của Symantec – phần mềm ngăn chặn tình trạng mất dữ liệu – đã được đưa vào danh sách “không nên sử dụng” của chính phủ Trung Quốc hồi tháng 7/2014 do lo ngại về nguy cơ rò rỉ thông tin.

Vương Bội, nhà quản lý nghiên cứu của tập đoàn nghiên cứu phần mềm và hệ thống doanh nghiệp IDC của Trung Quốc, cho rằng việc bị loại ra khỏi danh sách các nhà cung cấp cho chính phủ Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động kinh doanh của Symantec và Kaspersky ở Trung Quốc vì đây là một khách hàng lớn, đóng góp tới 23% tổng doanh thu cho thị trường an ninh Trung Quốc. Ông cũng nhận định rằng việc rà soát các sản phẩm công nghệ thông tin nước ngoài là chưa từng có./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục