Trung Quốc: Tập đoàn bất động sản đầu tiên tuyên bố vỡ nợ

Tập đoàn bất động sản Kaisa Group Holdings Ltd củaTrung Quốc vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực này không thể trả nợ bằng đồng USD.
Trung Quốc: Tập đoàn bất động sản đầu tiên tuyên bố vỡ nợ ảnh 1Trụ sở tập đoàn Kaisa Group Holdings Ltd của Trung Quốc. (Nguồn: Internet)

Tập đoàn bất động sản Kaisa Group Holdings Ltd (Trung Quốc) vừa tuyên bố không trả được các khoản nợ bằng đồng USD và trở thành doanh nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực này ở Trung Quốc không thể thanh toán các khoản nợ bằng đồng USD.

Cụ thể, Kaisa Group không thể trả gần 52 triệu USD lãi suất coupon cho các trái phiếu đáo hạn năm 2017 và 2018 đến hạn thanh toán trong tháng Ba vừa qua, cho dù đã có 30 ngày ân hạn.

Trong đó có 16,1 triệu USD cho lô trái phiếu 250 triệu USD và 35,5 triệu USD cho lô trái phiếu 800 triệu USD. Kaisa Group hiện tiến hành các cuộc đàm phán tái cơ cấu nợ với các chủ nợ trong nước và nước ngoài sau khi gặp khó khăn do chiến dịch chống tham nhũng mà các cơ quan chức năng Trung Quốc đang đẩy mạnh.

Trước đó, hồi tháng 11/2014, các nhà chức trách Thâm Quyến không phê chuẩn kế hoạch bán các bất động sản của Kansa do bị cáo buộc liên quan tới một điều tra chống tham nhũng.

Công ty xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's (S & P) đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Kaisa sau khi tập đoàn tuyên bố vỡ nợ hồi tháng Ba vừa qua.

Còn theo một cuộc điều tra trong ngành, Kaisa đứng thứ 15 về tiêu chí “mức mạnh toàn diện” trong số 100 doanh nghiệp bất động sản hàng đầu của Trung Quốc trong năm 2014, song sự lo ngại ngày một tăng về sự xuống dốc của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc.

Trong khi đó, theo Bloomberg News, tình cảnh của các công ty bất động sản khác của Trung Quốc cũng không khá hơn và S&P cảnh báo không thể loại trừ nguy cơ các vụ vỡ nợ tiếp theo sẽ xảy ra trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục