Trưởng ban Tuyên giáo TW chúc Tết trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu

Trong không khí chuẩn bị đón Xuân mới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm và chúc Tết gia đình một số trí thức, văn nghệ sỹ, nhà khoa học tiêu biểu ở Hà Nội.
Trưởng ban Tuyên giáo TW chúc Tết trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu ảnh 1Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đến thăm hỏi, chúc Tết gia đình phó giáo sư-tiến sỹ Nông Văn Hải. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong không khí chuẩn bị đón Xuân mới Ất Mùi, sáng 4/2, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã tới thăm và chúc Tết gia đình một số trí thức, văn nghệ sỹ, nhà khoa học tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Đinh Thế Huynh đã đến thăm, chúc Tết: phó giáo sư-tiến sỹ Nông Văn Hải, Viện nghiên cứu hệ gen, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; nhà văn Đỗ Chu; giáo sư-tiến sỹ Trần Quỵ, Anh hùng Lao động, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và nhà báo lão thành Phạm Phú Bằng (Báo Quân đội Nhân dân).

Ông Đinh Thế Huynh chúc các trí thức, văn nghệ sỹ, nhà khoa học và gia đình một năm mới mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc, thành công và có nhiều niềm vui.

Ông Đinh Thế Huynh khẳng định Đảng và Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của các trí thức, các nhà khoa học, các văn nghệ sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, văn học nghệ thuật, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Bước vào Xuân mới, ông Đinh Thế Huynh mong muốn các văn nghệ sỹ, nhà khoa học tiếp tục cống hiến trí tuệ vào sự nghiệp cách mạng của đất nước, dồi dào sức sáng tạo, tiếp tục phấn đấu, tiếp tục tham gia sáng tác; nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ khoa học trẻ cho đất nước, đạt được nhiều thành công hơn nữa.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các trí thức, nhà khoa học, các văn nghệ sỹ khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến, đóng góp công sức và trí tuệ của mình vào sự nghiệp giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và sáng tác văn học, nghệ thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục