Tưng bừng Ngày hội Pháp ngữ Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là một hoạt động văn hóa Pháp ngữ truyền thống được tổ chức hàng năm, lần lượt ở các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Trong khuôn khổ hoạt động chào mừng Năm Việt Nam tại Pháp, kỷ niệm 44 năm ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/3/1970 – 20/3/2014), trong hai ngày 22 - 23/3, Sở Giáo và Đào tạo tỉnh Bến Tre phối hợp với trường Đại học Cần Thơ tổ chức Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 17.

Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là một hoạt động văn hóa Pháp ngữ truyền thống được tổ chức hàng năm, lần lượt ở các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Đây là lần thứ ba tỉnh Bến Tre đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa Pháp ngữ các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Bà Nguyễn Thanh Huyền, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: ''Ngày hội Pháp ngữ tại Việt Nam năm nay không chỉ có một ngày. Những ngày này cùng với khắp nơi trên thế giới, Việt Nam và các đối tác Pháp ngữ đang tổ chức một chuỗi các sự kiện chào mừng, các hoạt động văn hóa, các cuộc thi tìm hiểu Pháp ngữ. Các hội nghị, hội thảo đã diễn ra khắp nơi trên cả nước tạo ra một không gian Pháp ngữ sống động tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để mọi người xích lại gần nhau, cùng đối thoại, trao đổi, bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị, hướng tới một thế giới hòa bình và phồn thịnh.''

Bến Tre là một trong những tỉnh có số học sinh học tiếng Pháp và giáo viên dạy tiếng Pháp nhiều nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hiện nay, toàn tỉnh có chín trường trung học cơ sở với 1.134 học sinh (chiếm 1,63%) và 13 trường trung học phổ thông với 3.875 học sinh (chiếm tỉ lệ 11,1%) theo học tiếng Pháp song ngữ và ngoại ngữ 2; 11 giáo viên dạy tiếng Pháp cấp trung học cơ sở và 27 giáo viên cấp trung học phổ thông.

Ông Nicolas Bergeret, Đại diện Tổng lãnh sự quán Pháp và Viện Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: ''Cộng đồng Pháp ngữ trước hết là một mối liên hệ xung quanh một ngôn ngữ. Chào mừng Ngày hội Pháp ngữ là chúng ta không chấp nhận sự đồng hóa về văn hóa và ngôn ngữ, đồng nghĩa với việc chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một thế giới đa dạng, một thế giới công bằng hơn.''

'Ngày hội văn hóa Pháp ngữ các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long là dịp để những người nói tiếng Pháp trong vùng, đặc biệt là các em học sinh có dịp gặp gỡ, giao lưu, tham gia các hoạt động Pháp ngữ, góp phần nâng cao chất lượng và phát triển việc dạy, học tiếng Pháp ở các tỉnh trong khu vực. Ngày hội văn hóa Pháp ngữ lần này tổ chức tại tỉnh Bến Tre sẽ động viên việc dạy và học tiếng Pháp ở các trường trong tỉnh,'' ông Trần Ngọc Tam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre cho biết.

Ngày 23/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre sẽ tổ chức Hội thảo đánh giá ''Đề án ngoại ngữ 2020 trong trường phổ thông ở các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long,'' nhằm trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai đề án 2020 giữa các tỉnh; đồng thời thúc đẩy sự đa dạng hóa các ngoại ngữ giảng dạy và việc dạy ngoại ngữ hay tiếng Pháp của các trường phổ thông trong khu vực./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục