UN Women tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực thi cam kết bình đẳng giới

Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam thực thi cam kết quốc tế và cam kết trong nước về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trong đó đặc biệt chú trọng đến trẻ em gái dễ bị tổn thương.
UN Women tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực thi cam kết bình đẳng giới ảnh 1Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc tiếp ông Gonzalo Koncke Pizzorno. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ông Gonzalo Koncke Pizzorno, Chủ tịch Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women) khẳng định, UN Women sẽ tiếp tục đưa ra tham vấn về chính sách và những hỗ trợ cho Chính phủ Việt Nam trong quá trình tăng cường năng lực để thực thi cam kết quốc tế và cam kết trong nước về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, trong đó đặc biệt chú trọng đến trẻ em gái dễ bị tổn thương.

Tại họp báo chiều 12/12 tại Hà Nội nhân kết thúc chuyến thăm, làm việc của Ban Giám đốc Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc tại Việt Nam từ ngày 8-12/12, ông Pizzorno - Chủ tịch UN Women, Đại diện thường trú của Phái đoàn thường trú Uruguay tại Liên hợp quốc, nhấn mạnh chuyến thăm làm việc của đoàn nhằm tăng cường hiểu biết của các thành viên Ban Giám đốc về mức độ và cách thức của Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Chuyến thăm, làm việc của đoàn là chuyến công tác thực địa đầu tiên của Văn phòng Ban Giám đốc điều hành Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc và Việt Nam đã được lựa chọn là điểm đến. Bởi Chính phủ Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc và những nỗ lực của các tổ chức Liên hợp quốc để thúc đẩy tính hiệu quả của quá trình hợp tác thông qua sáng kiến thống nhất hành động. Việt Nam đã đạt được vị thế là nước có thu nhập trung bình. Đây cũng là cơ hội để đoàn tìm hiểu về những thành tựu, kinh nghiệm của Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Đặc biệt là những thành tựu liên quan đến việc thực hiện bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đồng thời tìm hiểu ưu tiên của Việt Nam cho tương lai.

Trao đổi về những thành tựu và tiến bộ mà Việt Nam đạt được về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, ông Pizzorno đánh giá cao việc thực hiện lồng ghép mục tiêu bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, xây dựng khuôn khổ pháp lý ở Việt Nam; đồng thời ông cũng chỉ ra những thách thức cần thúc đẩy sự tham gia tích cực, chủ động của nam giới và trẻ em nam trong nỗ lực chung bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái.

Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc tiếp tục thúc đẩy quá trình lên kế hoạch và phân bổ ngân sách về những mục tiêu vì bình đẳng giới, tăng cường việc xây dựng, thực hiện những văn bản luật, chính sách, chiến lược nhằm tăng cường hơn nữa sự trao quyền cho phụ nữ về mặt kinh tế, tăng cường tiếp cận cho phụ nữ đối với việc làm bền vững và các nguồn lực khác.

UN Women và Chính phủ Việt Nam tiếp tục hợp tác với nhau để kết thúc nạn bạo lực về giới, thúc đẩy vai trò lãnh đạo và sự tham gia của phụ nữ trong quá trình hoạch định chính sách ở tất cả các cấp trong đó có những chính sách liên quan đến giảm nhẹ rủi ro thiên tai và những thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tại họp báo, ông Gonzalo Koncke Pizzorno cho biết trong chuyến thăm làm việc, đoàn đã có các cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; Chủ tịch Ủy ban các vấn đề Xã hội Trương Thị Mai và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc. Các cuộc thảo luận tập trung vào những thành tựu của Việt Nam và hỗ trợ của Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc trong thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ, giảm thiểu những khó khăn, thách thức về giới tại Việt Nam.

Ban Giám đốc Cơ quan Phụ nữ Liên hợp quốc cũng đã đến thăm thành phố Đà Nẵng và Huế, gặp gỡ các lãnh đạo của Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Đà Nẵng và Huế. Tại đây, đoàn đã trao đổi về chủ đề phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, vai trò của phụ nữ trong giảm thiểu, ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục