Hà Nội: Mở rộng đường Láng hiện mới nghiên cứu sơ bộ, chưa trình thẩm định

Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 đoạn từ Ngã tư Sở đến Cầu Giấy (đường Láng hiện hữu) là dự án quan trọng, phức tạp, có tác động lớn cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng.

Phương tiện lưu thông trên đoạn đường Láng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)
Phương tiện lưu thông trên đoạn đường Láng, thành phố Hà Nội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Liên quan đến thông tin Dự án đầu tư cải tạo, mở rộng tuyến đường Vành đai 2 đoạn từ Ngã tư Sở đến Cầu Giấy (đoạn đi trùng với đường Láng hiện có), ông Đỗ Việt Hải, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định sở đang nghiên cứu lập đề xuất chủ trương đầu tư (báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) dự án. Các thông tin hiện nay mới chỉ là nghiên cứu sơ bộ ban đầu.

Nhìn nhận đây là dự án đầu tư quan trọng, phức tạp, có tác động lớn cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, ông Hải cho rằng phương án đầu tư, quy mô đầu tư cụ thể của dự án sẽ được đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát, đánh giá đề xuất các phương án khác nhau đảm bảo đáp ứng yêu cầu về kinh tế-kỹ thuật để lựa chọn phương án tối ưu.

“Trong mọi trường hợp, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án sẽ phải được Hội đồng thẩm định thông qua và được Hội đồng Nhân dân thành phố ra nghị quyết chấp thuận chủ trương làm cơ sở triển khai thực hiện. Hiện nay, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư/báo cáo nghiên cứu tiền khả thi vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu chưa được trình thẩm định,” ông Hải nhấn mạnh.

Sau khi hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư (hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án) được lập, trình thẩm định và phê duyệt, Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục thông tin cụ thể về quy mô, định hướng đầu tư dự án.

Trước đó, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình triển khai thực hiện lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nghiên cứu tiền khả thi 11 dự án đầu tư công trình giao thông sắp xây dựng trên địa bàn, trong đó có Dự án cải tạo, mở rộng tuyến Vành đai 2 trên cao và dưới thấp đoạn từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục