Ủy ban bầu cử Myanmar: Bà Suu Kyi giành ghế trong Hạ viện

Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar tuyên bố bà Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức hôm 8/11 vừa qua và được bầu lại vào Hạ viện.
Đảng đối lập NLD của bà Aung San Suu Kyi đang chiếm lợi thế lớn. (Nguồn: AP)

Theo tin từ THX, ngày 11/11, Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar tuyên bố bà Aung San Suu Kyi – thủ lĩnh của đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) đối lập - đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức hôm 8/11 vừa qua và được bầu lại vào Hạ viện Myanmar.

Trước đó, Ủy ban bầu cử liên bang (UEC) của Myanmar đã công bố thêm 179 ghế nghị sỹ ở 3 cấp gồm Thượng viện, Hạ viện và nghị viện vùng hoặc bang.

Trong tổng số 33 ghế Thượng viện đầu tiên được công bố, đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập của bà Saan Suu Kyi đã giành được 29 ghế, đảng Đoàn kết và Phát triển liên bang cầm quyền (USDP) chỉ giành được 2 ghế. Hai ghế còn lại thuộc về 1 ứng cử viên độc lập và 1 thuộc về đảng thiểu số./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục