Vấn đề lương thực - trọng tâm của ASEAN năm 2011

Thứ trưởng Thương mại Indonesia, Mahendra Siregar cho biết vấn đề lương thực là một trong những trọng tâm nghị sự của ASEAN, năm 2011.
Ngày 19/1, tại cuộc họp báo về vai trò lãnh đạo của Indonesia trong năm giữ cương vị Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2011, Bộ trưởng Thương mại nước này Mari Elka Pangestu tuyên bố Indonesia hy vọng các nước thành viên ASEAN sẽ sớm nhất trí với kế hoạch thu mua "dự trữ gạo khẩn cấp."

Năm 2010, các cuộc thảo luận về kế hoạch nêu trên vẫn chưa đạt được kết quả.

Cùng ngày, Thứ trưởng Thương mại Indonesia Mahendra Siregar cũng cho rằng vấn đề lương thực và biến động về giá của mặt hàng này thực sự sẽ trở thành một trong những trọng tâm tại các cuộc họp của ASEAN trong năm 2011.

Trong khi đó, Tổng Vụ trưởng phụ trách hợp tác thương mại quốc tế của Bộ Thương mại Indonesia, ông Gusmardi Bustami cho biết năm 2010, tại Campuchia, các bộ trưởng nông nghiệp ASEAN đã thảo luận về kế hoạch thu mua gạo để dự trữ và sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, song vẫn chưa đạt được thỏa thuận về cơ cấu thu mua và nguồn gạo thu mua, khối lượng gạo dự trữ là bao nhiêu và quý để thực thi hệ thống thu mua dự trữ chung.

Hệ thống này được đề xuất thành lập nhằm bình ổn giá gạo trong khu vực và giúp các nước thành viên ASEAN lập kho dự trữ gạo.

Ông Bustami cũng nhấn mạnh trong năm 2011, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Indonesia có nghĩa vụ tiếp tục thúc đẩy những vấn đề được đề cập trong hội nghị ở Campuchia năm ngoái và hy vọng sẽ hoàn thành nghĩa vụ này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục