[Video] Grab trở thành startup có giá trị lớn nhất Đông Nam Á

Trong vòng gọi vốn mới nhất, Grab đã đạt được 2,5 tỷ USD giúp trở thành startup có giá trị lớn nhất khu vực và có thêm nguồn lực hùng mạnh để cạnh tranh với các đối thủ khác.

Grab cho biết vòng gọi vốn mới nhất của họ đạt được 2,5 tỷ USD.

Đây là kỷ lục gây quỹ startup lớn nhất tại Đông Nam Á từ trước đến nay, giúp Grab trở thành startup có giá trị lớn nhất khu vực và có thêm nguồn lực hùng mạnh để cạnh tranh với các đối thủ khác.

Softbank (Nhật Bản) và Didi Chuxing (Trung Quốc) là hai nhà đầu tư lớn nhất trong lần gọi vốn mới này khi rót 2 tỷ USD cho Grab. 500 triệu USD còn lại của các nhà đầu tư khác, nhưng danh tính không tiết lộ.

[Hành khách nói gì về việc cấm dịch vụ đi chung của Uber, Grab?]

Với số tiền đầu tư mới này, Grab được định giá 6 tỷ USD và chính thức trở thành startup có giá trị lớn nhất Đông Nam Á.

Việc Grab thiết lập kỷ lục mới trong lần gọi vốn này còn có phần đóng góp không nhỏ từ đối thủ mạnh nhất Uber do Uber đang phải đối mặt với nhiều khó khăn sau hàng loạt scandal cũng như việc CEO Travis Kalanick phải từ chức trước áp lực từ phía các nhà đầu tư.

Hiện, Grab đang nắm giữ 95% thị phần gọi xe taxi và 71% thị phần gọi xe riêng tại Đông Nam Á.

Tại thị trường Việt Nam, Grab được cho là đang đứng đầu về ứng dụng đặt xe trên di động./.

(Vnews)