[Videographics] Vụ mất tích máy bay MH370 vẫn chìm trong bí ẩn

Vị trí cuối cùng của máy bay MH370 có thể nằm tại một vùng biển hẻo lánh của Australia, cách rất xa so với bất kỳ điểm hạ cánh nào.

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 đã biến mất khỏi màn hình radar vào sáng sớm ngày 8/3, khi đang di chuyển tại khu vực giữa Đông Malaysia và Nam Việt Nam.

Có 239 người ở trên chiếc Boeing 777 đi từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh.

Chiếc máy bay thuộc loại 200-ER cất cánh khoảng 41 phút sau nửa đêm theo giờ địa phương và đã lên độ cao hành trình 10.700 mét.

Malaysia Airlines cho biết hãng đã mất liên lạc với chiếc máy bay vào lúc 1 giờ 30 sáng, giờ địa phương.

Dữ liệu theo dõi cho thấy chiếc máy bay đã rẽ 25 độ theo tuyến đường IGARI, trước khi rẽ về hướng Tây.

Phân tích dữ liệu vệ tinh do công ty Inmarsat của Anh và Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Anh quốc thực hiện cho thấy vị trí cuối cùng của MH370 có thể nằm tại một vùng biển hẻo lánh của Australia, cách rất xa so với bất kỳ điểm hạ cánh nào.

Một mảnh cánh máy bay sau đó đã được tìm thấy vào tháng 7/2015 tại đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ dương.

Các mảnh vỡ khác, gần như chắc chắn là của MH370, cũng xuất hiện trong khu vực tại Mauritius, Nam Phi, Mozambique, nằm rải rác trên một khoảng cách lên tới 2.000km.

Các tình huống nằm quanh vụ mất tích MH370 tới nay vẫn là một bí ẩn chưa có đáp án.

[Videographics] Vụ mất tích máy bay MH370 vẫn chìm trong bí ẩn ảnh 1(Nguồn: AFP/Vietnam+)
(Vietnam+)