Việc triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc có thể bị trì hoãn

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 16/1 cho biết việc ký kết hợp đồng, sẽ quyết định vị trí lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ tại Hàn Quốc, có thể bị trì hoãn.
Việc triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc có thể bị trì hoãn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 16/1 cho biết việc ký kết hợp đồng, sẽ quyết định vị trí lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc, có thể bị trì hoãn.

Hàn Quốc và Mỹ cho biết việc triển khai THAAD là để đối phó trước những mối đe dọa về tên lửa đạn đạo và hạt nhân ngày càng gia tăng của Triều Tiên. Tuy nhiên, Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc sử dụng hệ thống này ở Hàn Quốc.

Trước đó, hôm 15/1, cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon, người được dự đoán sẽ chạy đua chức Tổng thống Hàn Quốc, cho rằng việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc là hợp lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục