Việt Nam và Campuchia hợp tác trong bảo vệ an ninh

Năm 2013, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia đẩy mạnh hợp tác trong bảo vệ an ninh chính trị, đấu tranh phòng tội phạm.
Ngày 4/1, tại trụ sở Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ đón, hội đàm với Ngài Sar kheng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia đang ở thăm Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã thông báo một số nét lớn về kết quả thực hiện Kế hoạch hợp tác hai Bộ năm 2012 trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin, kinh nghiệm công tác, phối hợp đấu tranh chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, buôn lậu, ma túy.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản thỏa thuận hợp tác giữa Chính phủ hai nước và văn bản sửa đổi, bổ sung Hiệp định hợp tác phòng, chống buôn bán người giữa Việt Nam và Campuchia.

Công tác hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hợp tác về cơ sở vật chất kỹ thuật, hợp tác giữa Công an các địa phương giáp biên giới hai nước thu nhiều kết quả quan trọng; góp phần tích cực trong việc giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội mỗi nước; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra từ cơ sở, không để ảnh hưởng xấu đến quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước.

Về phương hướng hợp tác giữa hai Bộ năm 2013, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc phối hợp công tác trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới hai nước trên các lĩnh vực đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự khu vực Tam giác phát triển theo nội dung tinh thần Tuyên bố chung giữa ba Thủ tướng Việt Nam-Campuchia-Lào và tinh thần Hội nghị ba Bộ trưởng lần thứ nhất tại Việt Nam.

Hai bên cần báo cáo Chính phủ hai nước chỉ đạo thúc đẩy quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định dẫn độ; Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa hai nước, phục vụ yêu cầu hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia.

Ngài Sar kheng bày tỏ lời cảm ơn được lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam đón tiếp trọng thị, dành cho Đoàn những tình cảm tốt đẹp và cho rằng những kết quả hợp tác thời gian qua là cơ sở quan trọng để hai bên mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Sau cuộc Hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2013 giữa hai Bộ.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam sẽ tiến hành những hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao./.

Bảo Trung (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục