Vụ sập cầu treo tại Lai Châu: Thi công đường tạm qua suối

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu phối hợp với huyện Tam Đường đã triển khai làm đường tạm qua suối, nối liền hai bản Chu Va 6 và Chu Va 8,
Vụ sập cầu treo tại Lai Châu: Thi công đường tạm qua suối ảnh 1Hiện trường vụ sập cầu treo. (Nguồn: TTXVN)

Khắc phục hậu quả vụ sập cầu treo tại xã Sơn Bình, huyện Tam Đường (tỉnh Lai Châu), ngày 26/2, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu phối hợp với huyện Tam Đường triển khai làm đường tạm qua suối, nối liền hai bản Chu Va 6 và Chu Va 8, đảm bảo việc đi lại cho gần 150 hộ dân ở hai bản này.

Phòng Công Thương huyện Tam Đường được giao làm chủ đầu tư của đường tạm qua suối. Phòng đã yêu cầu đơn vị thi công Công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hưng tạo nền đường rộng 2m; rải đá dăm chống trượt, hai bên suối kè rọ đá,… đảm bảo cho xe máy đi lại được. Đường tạm này được làm ngay cạnh cây cầu Chu Va 6. Dự kiến 5 ngày, con đường tạm trên sẽ được thi công xong và đưa vào sử dụng.

Ông Đồng Xuân Trường, cán bộ giám sát phòng Công Thương huyện Tam Đường cho biết: Huyện đã dự trù kinh phí xây dựng đường tạm này trị giá hơn 100 triệu đồng. Để đẩy nhanh tiến độ, đơn vị đang đốc thúc công ty thi công suốt ngày đêm. Tuy nhiên, chất lượng đường luôn được đặt lên hàng đầu...

Bên cạnh đó, huyện Tam Đường cũng đã thành lập Ban tiếp nhận các nguồn hỗ trợ để phân bổ chính xác nguồn hỗ trợ các gia đình trong vụ tai nạn sập cầu treo. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Đường, trong hai ngày qua đã có 17 đoàn của Trung ương và địa phương tới thăm hỏi, động viên các gia đình gặp nạn với tổng số tiền hỗ trợ gần 700 triệu đồng.

Ông Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu cho biết tỉnh đã cùng Bộ Giao thông Vận tải thành lập tổ điều tra, xác định rõ nguyên nhân sự cố. Nếu có thiếu sót trong thi công cầu sẽ xử lý đến cùng.

Tỉnh Lai Châu cũng chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh trong thời gian tới thành lập tổ rà soát toàn bộ hệ thống cầu treo của tỉnh để đảm bảo an toàn về mặt kỹ thuật; phải có biển báo, hướng dẫn cụ thể tại các cầu treo để người dân có thể hiểu và tổ chức tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là những cộng đồng dân cư thường xuyên phải đi qua những cây cầu treo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục