WB điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Nam Phi

Ngân hàng Thế giới đã điều chỉnh triển vọng tăng trưởng kinh tế của Nam Phi trong năm 2014 xuống còn 2,7%.
WB điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Nam Phi ảnh 1Một cuộc triển lãm ở Nam Phi. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngân hàng Thế giới (WB) đã điều chỉnh triển vọng tăng trưởng kinh tế của Nam Phi trong năm 2014 xuống còn 2,7% so với mức 3,2% mà định chế tài chính quốc tế này dự báo trước đây.

Trong báo cáo cập nhật về kinh tế Nam Phi công bố ngày 4/2, WB cho rằng mặc dù bị điều chỉnh giảm, mức tăng 2,7% trong năm nay của Nam Phi vẫn cao hơn nhiều so với mức dự kiến 1,9% trong năm 2013, một phần được thúc đẩy bởi sự cải thiện trong nhu cầu của thế giới và triển vọng xuất khẩu sáng sủa hơn của nước này.

Báo cáo cũng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất châu Phi này có thể đạt 3,4% trong năm 2015.

Tuy nhiên, bà Catriona Purfield, phụ trách kinh tế của WB, cho rằng sự điều chỉnh lệch lạc của các luồng vốn bắt nguồn từ việc nới lỏng định lượng của Mỹ cùng với khả năng giá hàng hóa xuống thấp hơn và bùng nổ đình công tại các địa phương có thể khiến tăng trưởng kinh tế của Nam Phi thấp hơn so với dự kiến.

Theo WB, một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với kinh tế Nam Phi hiện nay là triển khai các biện pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu nhờ đồng rand suy yếu từ một năm nay và nhờ nhu cầu cao hơn từ các đối tác thương mại. Các biện pháp này phải bao gồm việc đảm bảo tính cạnh tranh lớn hơn giữa các công ty, giải quyết những hạn chế về hạ tầng, đặc biệt là những hạn chế trong dịch vụ cung cấp năng lượng, cắt giảm chi phí kho vận, đồng thời tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn trong khu vực.

Các số liệu cho thấy kim ngạch xuất khẩu của Nam Phi đã chựng lại trong một thời gian khá dài, chỉ tăng 0,6% mỗi năm trong giai đoạn từ 2005- 2011. Theo báo cáo, Nam Phi phải đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ thì mới có thể đưa tăng trưởng GDP lên trên 5,5% như đã được xác định trong Kế hạch Phát triển quốc gia đến năm 2030 của Nam Phi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục