WhatsApp từng từ chối lời đề nghị 10 tỷ USD từ Google

Trước khi chấp nhận lời hỏi mua trị giá tổng cộng 19 tỷ USD từ Facebook, WhatsApp đã lắc đầu trước đề nghị 10 tỷ USD từ phía Google.
WhatsApp từng từ chối lời đề nghị 10 tỷ USD từ Google ảnh 1Ứng dụng trò chuyện di động Whatsapp. (Nguồn: bgr.com)

Tờ Fortune vừa tiết lộ, trước khi chấp nhận lời hỏi mua trị giá tổng cộng 19 tỷ USD từ Facebook, công ty WhatsApp đã lắc đầu trước đề nghị 10 tỷ USD từ phía Google.

Tất nhiên, lời đề nghị từ Google kém hấp dẫn hơn nhiều so với những gì WhatsApp nhận được từ Facebook nên việc từ chối là dễ hiểu.

Theo Fortune thì “gã khổng lồ tìm kiếm” không chỉ chi ít tiền mặt hơn mà họ còn không đồng ý để Giám đốc điều hành Jan Koum của WhatsApp có một ghế trong ban giám đốc sau vụ thâu tóm. Điều này trái ngược với lời đề nghị hấp dẫn từ Facebook.

Giới truyền thông cho biết thêm là hồi năm ngoái, Google thậm chí còn sốt sắng tới mức đề nghị trả tiền tới hàng triệu USD cho WhatsApp nếu như hãng này đồng ý nói cho Google về quá trình tiến hành thỏa thuận “bán mình” của họ với một bên khác (nếu có).

Vậy nhưng WhatsApp đã từ chối đề nghị này và Google trở nên “mù thông tin” về ý định mua lại WhatsApp trị giá tới 19 tỷ USD từ Facebook.

Giải thích cho quyết định chi mạnh tay để mua lại ứng dụng trò chuyện di động phổ biến nói trên, Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg của Facebook nói rằng hiện WhatsApp đang có 450 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng và cộng đồng này đang tiến tới cột mốc 1 tỷ người.

Với thực tế là WhatsApp đang đặc biệt phổ biến ở nhiều thị trường mới nổi quan trọng, Facebook có lý do để thâu tóm ứng dụng này nhằm tiếp tục mở rộng dịch vụ tới nhiều người dùng hơn nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục