Xe khách bỗng nhiên bốc cháy, 40 hành khách thoát nạn

Xe ôtô khách giường nằm, biển kiểm soát 14B 004.28 đang lưu thông theo hướng Vĩnh Bảo - Hải Phòng đột nhiên bốc cháy.

Khoảng 2 giờ ngày 19/2, trên quốc lộ 10 thuộc địa phận Quý Cao, xã Nguyên Giáp (Tứ Kỳ), xe ôtô khách giường nằm, biển kiểm soát 14B 004.28 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phúc (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) do lái xe Nguyễn Văn Sừ (sinh năm 1962, trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh) điều khiển theo hướng Vĩnh Bảo - Hải Phòng, đang lưu thông đột nhiên bốc cháy.

Được biết, chiếc xe chở khách này chạy từ bến xe tỉnh Hà Tĩnh về Quảng Ninh, khi đi đến giữa cầu Quý Cao, thuộc địa phận xã Nguyên Giáp, lái xe phát hiện phía cuối xe bị cháy. Tại thời điểm này trên xe có 40 hành khách đang ngủ.

Ngay lập tức, lái xe đã cho dừng xe, tri hô hành khách nhanh chóng xuống xe; đồng thời sử dụng bình cứu hỏa để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa lan rộng, kết hợp với gió lớn, nên việc dập lửa không hiệu quả và chỉ khoảng 15 phút sau chiếc xe bị cháy rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 2,5 tỷ đồng.

Rất may vụ cháy không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ tài sản của hành khách đều bị cháy đen.

Sau khi vụ cháy xảy ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Phúc đã điều một chiếc xe khách khác đến đón số hành khách trên xe bị cháy để tiếp tục hành trình về Quảng Ninh. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục