1 triệu người tiêu dùng Mỹ nộp đơn xin phá sản

Trong 9 tháng đầu năm nay, đã có hơn 1 triệu người tiêu dùng Mỹ nộp đơn xin phá sản, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trung tâm quốc gia nghiên cứu về phá sản của Mỹ cho biết trong 9 tháng đầu năm nay, đã có hơn 1 triệu người tiêu dùng Mỹ nộp đơn xin phá sản, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong vòng 4 năm qua.

Theo Giám đốc điều hành của trung tâm trên Samuel Gerdano, số đơn xin phá sản sẽ tiếp tục tăng do người tiêu dùng chịu ảnh hưởng của tình trạng thất nghiệp leo thang và không trả được tiền vay từ ngân hàng để mua nhà.

Ông cho biết, trong số những người tiêu dùng nộp đơn xin phá sản vào năm 2008 chỉ có 37,6% vì lý do mất việc làm, còn tỷ lệ này của năm nay là 71%.

Báo cáo của trung tâm về tình trạng phá sản trong 3 quý đầu năm 2009, công bố ngày 2/10, dự báo rằng số người tiêu dùng nộp đơn xin phá sản sẽ lên tới 1,4 triệu người, tăng ít nhất 30% so với năm ngoái và tăng 5% so với năm 2005, năm được cho là có số đơn xin phá sản cao kỷ lục trong nhiều thập niên do có sự thay đổi trong Luật phá sản của Mỹ.

Cũng trong ngày 2/10, CIT Group Inc, một trong những ngân hàng cho vay lớn của Mỹ, cho biết có thể họ sẽ phải đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 của Luật phá sản nếu đến ngày 29/10, các cổ đông không phê chuẩn kế hoạch tái cơ cấu ngân hàng để thanh toán được ít nhất 5,7 tỷ USD tiền nợ.

Nguồn tin từ CIT Group Inc cho biết mặc dù đã nhận được 2,3 tỷ USD từ khoản tiền cứu trợ tài chính của liên bang vào năm ngoái, nhận 3 tỷ USD vốn vay khẩn cấp từ các cổ đông lớn nhất vào tháng 7 vừa qua và được chính phủ mua lại 1 tỷ USD tiền nợ, nhưng ngân hàng này vẫn cần phải giảm bớt gánh nợ để tồn tại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục