10 năm tù cho kẻ lừa đảo tín dụng trên mạng

Lợi dụng sự thân quen với nhiều người, đưa ra lãi suất tiền gửi trên mạng Internet cao, Hoàng Thị Bây, đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của 40 người.
Trong các ngày 8 đến 14/9, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Bây (44 tuổi), trú tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, 10 năm tù giam với tội danh ''lừa đảo chiếm đoạt tài sản'' và phải bồi hoàn toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt của những người bị hại.

Theo bản cáo trạng vụ án, từ tháng 5/2007 đến tháng 11/2007 với mục đích là huy động vốn tín dụng, đầu tư tài chính qua Công ty Colony Invest (một công ty ảo chuyên huy động vốn qua mạng) với lãi suất rất cao.

Lợi dụng sự thân quen với nhiều người, đưa ra lãi suất tiền gửi cao, Hoàng Thị Bây đã kết hợp với Nguyễn Doanh Minh ở Hà Nội, Vũ Thị Thanh Hằng ở Thành phố Hồ Chí Minh (Tổng đại lý của Colony Invest tại Việt Nam) kêu gọi hàng nghìn người với đủ các thành phần từ công chức, viên chức, tiểu thương và nhân dân bỏ tiền đầu tư qua mạng Internet.

Với chiêu thức, nếu người đầu tư tham gia nạp 1.000 USD thì trong 33 ngày đầu tiên sẽ nhập được lãi suất 27 USD/ngày, 67 ngày tiếp theo lãi suất vẫn còn 13,5 USD/ngày (lãi suất đợt đầu là 2,7%/ngày), những người tham gia gửi tiền sẽ được lĩnh tiền gốc và lãi vào thứ 6 các tuần và khi đủ 100 ngày, người chơi thu lại cả gốc và lãi.

Để lôi cuốn người tham gia, mạng lưới này chấp nhận đối với người chưa có đủ lực thì chỉ vài trăm USD cũng được tiếp nhận, sau này do lượng người chơi tăng cao, nên ít nhất phải có 1.000 USD trở lên mới được tham gia.

Chỉ trong vòng một thời gian ngắn Hoàng Thị Bây, đã chiếm đoạt hơn 1,7 tỷ đồng của 40 người bị hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục