10 năm tù giam cho kẻ cầm đầu cưa trộm gỗ sưa

Ngày 8/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nhóm bị cáo đã chặt trộm và buôn bán gỗ sưa ở bán đảo Linh Đàm.
Ngày 8/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử nhóm bị cáo chặt trộm và buôn bán gỗ sưa.

Nhóm do Nguyễn Văn Quảng (sinh năm 1980, ở xã Thạch Định, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) cầm đầu cùng Nguyễn Đình Văn, Hồ Quốc Dũng, Phạm Việt Dũng (ở cùng quê với Quảng) bị truy tố về tội “cướp tài sản” và Đoàn Văn Liến (sinh năm 1963, trú tại xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, Ninh Bình) bị truy tố về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.”

Theo cáo trạng, trưa 9/8/2011, Nguyễn Văn Quảng khởi xướng, rủ nhóm đồng bọn đều ở huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) cùng ra Hà Nội chặt trộm cây gỗ sưa, bán lấy tiền tiêu xài và được cả bọn đồng ý.

Trước khi đi, cả bọn bàn nhau thuê xe ôtô, mang theo 3 cưa tay, 2 kiếm và 1 dao quắm giấu kín vào một bao tải. 19 giờ cùng ngày, Quốc Dũng lái xe ôtô chở cả nhóm ra Hà Nội để hành động. Đến 1 giờ sáng 10/8/2011, cả bọn đến khu vực bán đảo Linh Đàm, quận Hoàng Mai.

Phát hiện thấy ở đây có nhiều cây sưa, Quảng phân công Quốc Dũng nổ máy xe ôtô chờ sẵn, đồng bọn còn lại cùng nhau dùng dao, kiếm khống chế 2 nhân viên công ty bảo vệ tại đây, rồi cưa đổ 3 cây sưa.

Do 3 cây này còn nhỏ, không có lõi (không có giá trị kinh tế) nên cả bọn vứt lại và tiếp tục đi xe ôtô sang huyện Đông Anh, để tìm cây sưa có tuổi đời cao hơn.

Tại ngã tư thị trấn Đông Anh, bọn chúng cầm dao quắm, kiếm ập tới khống chế 2 bảo vệ Xí nghiệp môi trường đô thị Đông Anh đang đứng trực ở gần đường. Sau đó, Quảng và đồng bọn cưa được 2 khúc gỗ sưa (mỗi khúc dài 1,2m), cho lên ôtô mang thẳng về Thanh Hóa.

Đến 6 giờ 30 cùng ngày, cả bọn Quảng về đến huyện Thạch Thành, dùng dao đẽo hết vỏ 2 khúc gỗ sưa và bán qua nhiều trung gian cho Đoàn Văn Liến được 48 triệu đồng.

Theo cơ quan chức năng định giá, 3 cây gỗ sưa tại bán đảo Linh Đàm bị 4 “sưa tặc” này cưa đổ trị giá 30 triệu đồng, 2 cây gỗ sưa ở khu vực thị trấn Đông Anh trị giá 40 triệu đồng.

Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Quảng lĩnh án 10 năm tù giam, Việt Dũng, Văn và Quốc Dũng bị phạt từ 7 năm đến 8 năm 6 tháng về cùng tội “cướp tài sản.”

Riêng bị cáo Đoàn Văn Liến bị phạt 12 tháng tù treo về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.”

Trong số 5 bị cáo, Nguyễn Văn Quảng đã từng bị Tòa án Nhân dân huyện Thạch Thành, Thanh Hóa xử phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ về tội “trộm cắp tài sản” vào năm 2005./.


Nguyễn Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục