12 điểm dân cư của phe đối lập quay về với Chính phủ Syria

Trung tâm Nga hòa giải các bên xung đột ở Syria ngày 25/6 cho biết trong vài ngày qua, 12 điểm dân cư ở khu vực giảm căng thẳng phía Nam Syria đã quay về với chính phủ hợp pháp.
12 điểm dân cư của phe đối lập quay về với Chính phủ Syria ảnh 1Người dân Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trung tâm Nga hòa giải các bên xung đột ở Syria ngày 25/6 cho biết trong vài ngày qua, 12 điểm dân cư ở khu vực giảm căng thẳng phía Nam Syria đã quay về với chính phủ hợp pháp.

Trung tâm Nga cho biết: "Ngày 24/6, điểm dân cư Et-Tubba ở tỉnh Deraa đã tình nguyện quay về với chính phủ. Trước đó ngày 24/6, các đơn vị của nhóm vũ trang Quân đội Syria Tự do kiểm soát 11 điểm dân cư cũng đã quay về với chính phủ."

[Tổng thống Assad: Xung đột tại Syria là cuộc chiến tranh quốc tế]

Trung tâm Nga cũng cho biết lực lượng quân sự Nga đã tổ chức cho 3 đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc vào khu vực giảm căng thẳng phía Nam Syria.

Cũng theo phía Nga, các phần tử khủng bố đã tấn công các điểm dân cư ở khu vực giảm căng thẳng phía Nam Syria vừa quay trở về với chính phủ, nhưng cuộc tấn công đã bị quân đội chính phủ cùng với các đơn vị thuộc nhóm Quân đội Syria Tự do cùng với sự hỗ trợ của lực lượng không quân Nga đẩy lui. 70 phần tử khủng bố bị tiêu diệt, 3 xe bọc thép bị phá hủy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục