1.400 tỷ đồng mở rộng đê biển Tiền Giang

Chính phủ đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng đê biển Gò Công, Kiên Giang với kinh phí đầu tư là 1.400 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến năm 2020.
Ngày 23/9, ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Tiền Giang, cho biết Chính phủ đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng đê biển Gò Công, với kinh phí đầu tư là 1.400 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2020.

Trước mắt, từ 2009-2012, tỉnh sẽ thực hiện những hạng mục như đầu tư nâng cấp tuyến đê có chiều dài hơn 21km chạy dọc theo bờ biển từ xã Tân Thành đến xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông với cao trình +4m, bề rộng mặt đê 7,5m được trải nhựa.

Ngoài ra, tỉnh còn thực hiện trồng rừng phòng hộ bảo vệ đê tại đoạn xung yếu có bề dày rừng tối thiểu 200m về phía biển với diện tích 100ha và trồng rừng bổ sung một số đoạn phía đồng dọc theo chân đê có chiều dài 4,5km, diện tích 9,15ha.

Tỉnh sẽ xây dựng tuyến đê phòng thủ song song và cách đê chính khoảng 1km chạy dọc theo kênh Ba (Gò Công Đông) có chiều dài gần 12km, cao trình đê +3m, bền rộng mặt đê 6m với tổng nguồn vốn đầu tư 281 tỉ đồng.

Dự án nâng cấp, mở rộng đê biển Gò Công hoàn thành sẽ ngăn triều cường, nước biển dâng; có khả năng chống lại những cơn bão trên cấp 10, bảo vệ an toàn khoảng 54.000ha lúa, hoa màu, cây ăn trái và hàng ngàn nhà dân các địa phương phía Đông của tỉnh..../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục