156 dân thường thiệt mạng trong vụ Tân Cương

Trong số 197 nạn nhân thiệt mạng do các vụ bạo loạn cách đây một tháng tại thủ phủ Urumqi có tới 156 người là dân thường vô tội.
Theo Tân Hoa Xã, ngày 5/8, chính quyền Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc xác nhận trong số 197 nạn nhân thiệt mạng do các vụ bạo loạn cách đây một tháng tại thủ phủ Urumqi có tới 156 người là dân thường vô tội.

Người phát ngôn chính quyền Khu tự trị Tân Cương, ông Hou Hanmin, cho biết nạn nhân là dân thường trên gồm 134 người dân tộc Hán, 11 người dân tộc Hồi, 10 người Duy Ngô Nhĩ và 1 người Mán.

Ngoài ra, 12 người khác bị bắn chết trong khi đang gây bạo loạn hoặc có các hành động phạm tội. Nhân thân những người còn lại chưa được xác định.

Ông Hou Hanmin cũng bác bỏ thông tin báo chí nước ngoài đăng tải rằng một phó giáo sư người Duy Ngô Nhĩ làm việc tại Đại học Dân tộc ở Bắc Kinh đã bị bắt do liên quan đến bạo loạn tại Urumqi.

Theo ông Hou Hanmin, các cuộc điều tra cho thấy không có giảng viên người Duy Ngô Nhĩ nào bị thẩm vấn vì liên quan các hoạt động tội phạm trong vụ bạo loạn bùng phát ngày 5/7 ở Tân Cương./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục