26 người thiệt mạng trong vụ nổ xe chở nhiên liệu tại Nam Phi

Tỉnh trưởng Gauteng (Nam Phi) cho biết trong 48 giờ qua, có thêm 8 người tử vong do bỏng và các vết thương nghiêm trọng, nâng số người thiệt mạng trong vụ nổ xe chở khí dầu mỏ hóa lỏng lên 26 người.
26 người thiệt mạng trong vụ nổ xe chở nhiên liệu tại Nam Phi ảnh 1Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ xe chở khí đốt tại Boksburg, Nam Phi, ngày 24/12/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 28/12, giới chức Nam Phi cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ xe chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) gần thành phố Johannesburg vào cuối tuần qua đã tăng lên 26 người.

Người đứng đầu tỉnh Gauteng, Panyaza Lesufi đã xác nhận số người thiệt mạng.

Ông Lesufi cho biết trong 48 giờ qua, đã có thêm 8 người tử vong do bỏng và các vết thương nghiêm trọng khác.

[Nổ xe chở khí đốt tại Nam Phi, ít nhất 60 người thương vong]

Vụ việc xảy ra khi một xe tải chở LPG bị mắc kẹt dưới một cây cầu trong thành phố Boksburg, dẫn đến rò rỉ nhiên liệu và gây ra vụ nổ vào ngày 24/12.

Vụ nổ đã làm 8 người thiệt mạng tại chỗ, hàng chục người bị thương và khiến một bệnh viện lân cận bị hư hại.

Vào thời điểm tai nạn xảy ra, xe đang chở 60.000 lít LPG, loại nhiên liệu phổ biến dùng để nấu ăn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục