2.600 nghệ sĩ đã tham gia biểu diễn tại Festival Huế 2014

Festival Huế 2014 đã khép lại, một lần nữa đại lễ hội về di sản văn hóa của Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh với công chúng và du khách quốc tế.

Ngày 21/4 tại thành phố Huế đã diễn ra buổi họp báo kết thúc Festival Huế 2014.

Ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trưởng ban tổ chức Festival Huế 2014 cho biết sau chín ngày đêm, từ ngày 12-20/4, Festival Huế 2014 với chủ đề "Di sản Văn hóa với hội nhập và phát triển" đã khép lại.

Festival Huế 2014 đã thể hiện đặc trưng của những vùng văn hóa và các thành phố cố đô của Việt Nam, giới thiệu nghệ thuật ca múa nhạc Cung đình và các làn điệu dân ca độc đáo của Huế, các chương trình nghệ thuật truyền thống và đương đại chất lượng cao của 66 đoàn nghệ thuật đến từ 37 quốc gia từ khắp năm châu lục.

Festival Huế 2014 có 2.600 nghệ sỹ tham gia biểu diễn, trong đó 595 nghệ sỹ quốc tế đã đem lại sự phong phú, đa dạng, có sức cuốn hút cao của các chương trình nghệ thuật, đặc biệt là tạo cho Festival Huế tầm vóc của một lễ hội tầm quốc gia và quốc tế, là một lễ hội văn hóa lớn có sức quy tụ, cuốn hút và lan tỏa, hội nhập và tăng cường giao lưu văn hóa.

Gần 100 chương trình nghệ thuật tiêu biểu (170 suất diễn) với các lễ hội đầy màu sắc và trên 50 hoạt động văn hóa cộng đồng phong phú, đa dạng, đã diễn ra liên tục trong chín ngày đêm tại 15 sân khấu trên địa bàn thành phố và 10 địa điểm khác ở các huyện, thị xã trên toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ngoài những chương trình chính, các hoạt động hưởng ứng tại Festival Huế đã được diễn ra với quy mô, chất lượng cao hơn, thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia như Hội chợ Thương mại quốc tế, "Chợ quê ngày hội," "Hương xưa làng cổ," "Phong Hải biển nhớ," liên hoan ẩm thực quốc tế; lễ hội bia; lễ hội sắc màu tuổi thơ; Festival Khoa học, liên hoan diều, liên hoan dhim cảnh, thi đấu cờ người, hội chợ sách Phương Nam...

Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp thu các ý kiến đóng góp, phát huy thành quả Festival Huế 2014, khắc phục các mặt tồn tại để nâng tầm Festival Huế, xây dựng Thừa Thiên-Huế thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục