27 năm tù cho kẻ phạm tội giết người, cướp tài sản

Ngày 9/9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đăng Triều 27 năm tù vì đã phạm tội giết người và cướp tài sản.
Ngày 9/9, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Đăng Triều 27 năm tù vì đã phạm tội giết người và cướp tài sản; trong đó 20 năm tù về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản.

Do thiếu tiền cá độ bóng đá nên tối 4/5/2009, Nguyễn Đăng Triều (27 tuổi, trú tại tổ 1 Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đã chuẩn bị một con dao và rủ bạn là anh Nguyễn Trung đi uống càphê với mục đích giết anh Trung để cướp chiếc xe Airblade mà anh Trung đang sử dụng.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Triều nói anh Trung chở về nhà bạn gái của mình để lấy xe máy. Đến đoạn ngã ba đường Nguyễn Lương Bằng - Phan Văn Định đi vào đường 60m, thấy đường vắng, Triều nói anh Trung dừng xe để đi vệ sinh và dùng con dao đã giấu sẵn trong người cắt cổ anh Trung.

Anh Trung đã chống cự và rơi xuống hố ga gần đó. Không những không dừng lại mà Triều còn tiếp tục tấn công anh Trung cho đến khi anh bất tỉnh để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Mặc dù thoát chết nhưng anh Trung đã phải chịu thương tật vĩnh viễn 50%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục