27 tác phẩm xuất sắc được tôn vinh tại Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng

Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ ba đã tôn vinh 27 tác phẩm xuất sắc nhất được trao giải gồm 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 18 giải khuyến khích.

Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ ba (2009-2014) do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam… tổ chức, đã khai mạc chiều 20/11 tại Hà Nội, tôn vinh 27 tác phẩm xuất sắc.

Triển lãm lần thứ ba thu hút 459 tác phẩm của hơn 220 tác giả ở 13 tỉnh, thành phố. Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 189 tác phẩm, bộ sản phẩm của 119 tác giả để trưng bày; trong đó có 27 tác phẩm được trao giải gồm 2 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba và 18 giải khuyến khích.

Giải Nhất của nhóm Tác phẩm-sản phẩm thuộc về tác phẩm ''Bộ đèn cá'' của tác giả Hoàng Vân Anh (Hà Nội). Giải nhất của nhóm Thiết kế sáng tạo được trao cho tác phẩm ''Bộ poster quảng bá Liên hoan Xiếc quốc tế'' của tác giả Lê Thị Tiên (Huế).

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban Chỉ đạo Triển lãm, Vương Duy Biên cho biết Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ ba được giới thiệu tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ ngày 20/11-3/12. Đây là dịp để công chúng, các nhà sản xuất, doanh nghiệp, những người yêu thích và quan tâm đến lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm chọn lọc, có giá trị thẩm mỹ, có tính sáng tạo và khả năng ứng dụng trong đời sống cũng như trong sản xuất, thân thiện với môi trường.

Các tác phẩm phong phú về chất liệu (mây tre, sơn mài, gốm, gỗ, giấy, da, kim loại, vải….) và đa dạng về thể loại (thiết kế tem, lịch, biểu trưng, bao bì sản phẩm…). Đặc biệt những tác phẩm đạt giải nhóm tác phẩm-sản phẩm có kỹ thuật thể hiện tinh xảo, khai thác tốt khả năng, vẻ đẹp của chất liệu, có tính ứng dụng cao trong sản xuất và tiêu dùng. Tác phẩm đạt giải ở nhóm thiết kế sáng tạo được đánh giá cao bởi ý tưởng sáng tạo độc đáo, đạt giá trị thẩm mỹ cao về tạo hình sản phẩm, khai thác tốt khả năng, vẻ đẹp của chất liệu sử dụng.

Theo ông Vương Duy Biên, triển lãm tuy chưa thể giới thiệu hết những thành quả, tinh hoa của mỹ thuật ứng dụng Việt Nam hiện nay nhưng đã tập hợp được những sản phẩm, tác phẩm tốt, cho thấy khả năng sáng tạo, tài hoa, kỹ thuật tinh xảo và sự công phu, tâm huyết của các nghệ sỹ, nghệ nhân trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng.

Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc được tổ chức định kỳ năm năm một lần nhằm giới thiệu tới công chúng những tác phẩm, sản phẩm của các nghệ nhân, nghệ sỹ được sáng tạo trong năm năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục