300 kẻ khủng bố xâm nhập vào Ấn Độ từ Jammu-Kashmir

Quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng Ấn Độ Inderjit Singh hôm 11/12 cho biết có ít nhất 300 kẻ khủng bố xâm nhập vào Ấn Độ từ khu vực Jammu-Kashmir kể từ năm 2012 đến nay.
300 kẻ khủng bố xâm nhập vào Ấn Độ từ Jammu-Kashmir ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ chuyển chiếc xe bị đốt cháy trong cuộc xung đột ở ngoại ô Jammu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/12, mạng tin Mid-day.com dẫn phát biểu của Quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng Ấn Độ Inderjit Singh tại Hạ viện nước này hôm 11/12 cho biết có ít nhất 300 kẻ khủng bố xâm nhập vào Ấn Độ từ khu vực Jammu-Kashmir kể từ năm 2012 đến nay.

Ông Singh cũng cho hay tính từ năm 2012 đến ngày 30/9 năm nay đã phát hiện 92 vụ xâm nhập của những kẻ khủng bố qua biên giới, trong đó ít nhất 37 tên đã bị tiêu diệt.

Về số vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) và biên giới quốc tế (IB), ông Singh cho biết tính từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay đã xảy ra 151 vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn dọc LoC, trong khi số vụ vi phạm ở IB là 249 vụ.

Jammu-Kashmir, khu vực biên giới tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan, được biết đến là nơi trú ấn và hoạt động của nhiều tổ chức khủng bố và các nhóm ly khai khét tiếng ở khu vực như Lashkar-e-Taiba (LeT), JeM./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục