35 người chết trong vụ nổ mỏ than tại Trung Quốc

Vụ nổ mỏ than xảy ra rạng sáng 8/9 ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã làm 35 người thiệt mạng, trong khi 44 người vẫn bị mắc kẹt dưới hầm mỏ.
Số liệu mới nhất cho biết số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than xảy ra rạng sáng 8/9 ở thành phố Bình Đỉnh Sơn thuộc tỉnh Hà Nam (miền Trung Trung Quốc) đã lên tới 35 người, trong khi 44 người vẫn bị mắc kẹt dưới hầm mỏ.

Tai nạn xảy ra khi 93 công nhân đang làm việc dưới mỏ. Chỉ có 14 công nhân may mắn thoát khỏi nguy hiểm. Công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương.

Tuy nhiên, nguyên nhân vụ nổ vẫn chưa được xác định. Theo chính quyền địa phương, mỏ than trên hiện đang trong quá trình đại tu và chưa được phép khai thác trở lại.

Tại Trung Quốc thường xuyên xảy ra tai nạn mỏ than do nhiều chủ mỏ không thực hiện nghiêm chỉnh các tiêu chuẩn an toàn lao động.

Theo thống kê chính thức, trong năm 2008, các vụ tai nạn mỏ than ở nước này đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.200 công nhân.

Cơ quan an toàn lao động quốc gia Trung Quốc ngày 5/9 cho biết sẽ đóng cửa khoảng 1.000 mỏ than quy mô khai thác nhỏ trong năm nay nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cũng như mức độ an toàn lao động.

Kể từ năm 2005, Trung Quốc đã đóng cửa trên 12.000 mỏ than có sản lượng khai thác dưới 300.000 tấn/năm./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục