37 đội tham gia cuộc thi quốc gia Sinh viên với An toàn thông tin

Ngoài thi lý thuyết, các đội tham gia cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin phải trải qua phần thi thực hành, đặc biệt là vòng tấn công, phòng thủ mạng trong vòng 8 tiếng.
37 đội tham gia cuộc thi quốc gia Sinh viên với An toàn thông tin ảnh 1Các đội thi vòng sơ khảo tại Hà Nội. (Ảnh: T.H/Vietnam+)

Nằm trong khuôn khổ Ngày An toàn thông tin Việt Nam 2014, cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin đã chính thức được khởi động vòng thi sơ khảo vào sáng nay, ngày 8/11.

Theo đại diện Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), năm nay, cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin lần đầu tiên được trở thành kỳ thi quốc gia sau hai năm kiên trì đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng đạt trình độ tương đương các cuộc thi quốc tế và khu vực.

Vòng thi sơ khảo gồm hai phần thi được thực hiện trực tiếp trên mạng máy tính. Theo đó, phần lý thuyết trắc nghiệm sẽ có 100 câu hỏi (trả lời trong vòng 2 tiếng) và phần thực hành (4 tiếng). Tại vòng thi chung khảo, (gồm các đội đoạt giải Nhất, Nhì tại vòng sơ khảo ở hai khu vực Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) các đội sẽ tập trung thi thực hành tấn công, phòng thủ mạng trong vòng 8 tiếng.

Tại vòng sơ khảo, việc xếp hạng các đội dự thi dựa trên tổng số điểm lý thuyết và thực hành của các đội. Nếu hai đội có cùng tổng số điểm, đội có điểm thực hành cao hơn sẽ chiến thắng. Trong trường hợp cả hai đội đều bằng điểm lý thuyết và thực hành, đội nào đạt được số điểm thực hành sớm hơn sẽ là đội có thứ hạng cao hơn.

Năm nay, có 26 trường đại học, học viện kỹ thuật tham gia cuộc thi Sinh viên với An toàn thông tin với tổng số 37 đội chia làm hai khu vực (Hà Nội 18 đội, Thành phố Hồ Chí Minh 19 đội).

Sau vòng thi sơ khảo tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22/11, vòng thi chung khảo sẽ diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện này sẽ kết thúc vào ngày 4/12 với việc công bố và trao Bằng khen cho các đội thắng cuộc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục