4 năm tù cho Nguyên Trưởng phòng Tiếp công dân

Ngày 6/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên án bị cáo Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Trưởng phòng Tiếp công dân tỉnh 4 năm tù.
Ngày 6/6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1957, nguyên Trưởng phòng Tiếp công dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo khoản 2 điều 258 Bộ luật hình sự.

Sau khi tranh tụng và nghị án tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án Nguyễn Văn Tuấn 4 năm tù giam.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, từ việc quyền và lợi ích cá nhân đối với hơn 5.600m2 đất của gia đình tại dự án xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu không được bồi thường, giải quyết trong một thời gian dài, từ cuối năm 2007 đến tháng 10/2011, Tuấn đã lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để soạn thảo đơn thư, tài liệu cho các cá nhân, tiếp xúc, xúi giục và viết đơn hộ những người đang có tranh chấp về tài sản.

Các đơn thư, tài liệu có nội dung xúc phạm các ngành từ Trung ương đến địa phương với những lời lẽ thô tục, bịa đặt, vu khống, có tính chất thóa mạ, thậm chí phỉ báng chế độ và chính quyền nhân dân./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục