4 người thiệt mạng do quán càphê đổ sập trong động đất tại Indonesia

Đây là trận động đất mới nhất trong hơn 1.000 trận động đất xảy ra ở khu vực này từ đầu tháng 1, trong đó có 132 trận gây rung chấn mà người dân có thể cảm nhận được.
4 người thiệt mạng do quán càphê đổ sập trong động đất tại Indonesia ảnh 1Một ngôi nhà bị hư hại sau trận động đất tại thành phố Cianjur thuộc tỉnh Tây Java, Indonesia ngày 22/10/2022. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/2, giới chức Indonesia thông báo 4 người thiệt mạng, một số nhà cửa và tòa nhà bị hư hại trong trận động đất có độ lớn 5,4 xảy ra cùng ngày, làm rung chuyển tỉnh Papua, ở miền Đông nước này.

Theo Jonathan Koirewoa, Giám đốc Trung tâm Điều phối hoạt động của Cơ quan ứng phó và giảm thiểu thảm họa tỉnh Papua, động đất gây rung chấn mạnh trong vòng 2-3 giây, làm hư hại nhiều nhà cửa, 1 nhà hàng và một số tòa nhà.

Cơ quan này cũng cho biết 4 người thiệt mạng được xác định trong 1 quán càphê đổ sập do động đất. Hiện nhà chức trách vẫn đang tiến hành đánh giá nguy cơ từ trận động đất.

[Động đất độ lớn 5,5 làm rung chuyển phía Bắc tỉnh Papua của Indonesia]

Cơ quan Thời tiết, khí hậu và địa chấn Indonesia (BMKG) cho biết trận động đất xảy ra vào 13h28 chiều 9/2, có tâm chấn ở độ sâu 10km, cách thành phố Jayapura, thủ phủ của tỉnh Papua 1km.

Một số đợt dư chấn đã xảy ra sau động đất nhưng cơ quan này loại trừ nguy cơ xảy ra sóng thần.

Theo BMKG, đây là trận động đất mới nhất trong hơn 1.000 trận động đất xảy ra ở khu vực này từ đầu tháng 1, trong đó có 132 trận gây rung chấn mà người dân có thể cảm nhận được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục