Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận gặp vấn đề về cách ứng phó ban đầu với động đất

Theo số liệu cập nhật đến 18h ngày 8/2 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã vượt 11.200 người.
Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận gặp vấn đề về cách ứng phó ban đầu với động đất ảnh 1Chuyển người bị thương ra khỏi đống đổ nát sau trận động đất tại Kahramanmaras (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 7/2/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 8/2, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết có một số vấn đề trong cách phản ứng ban đầu đối với trận động đất lớn xảy ra ở miền Nam nước này, nhưng các hoạt động hiện đã trở lại bình thường.

Phát biểu với các phóng viên ở tỉnh Kahramanmaras gần tâm chấn của trận động đất, với tiếng còi xe cấp cứu liên tục vang lên, ông Erdogan thừa nhận đã có vấn đề với đường xá và sân bay nhưng mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn theo từng ngày.

[Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Hơn 11.200 người đã thiệt mạng]

Ông Erdogan cũng khuyến nghị người dân chỉ nên chú ý đến thông tin liên lạc từ chính quyền và bỏ qua "những người khiêu khích," trong bối cảnh nhiều người phàn nàn về việc thiếu nguồn lực và sự phản ứng chậm của các quan chức.

Theo số liệu cập nhật đến 18h ngày 8/2 (giờ Việt Nam), số nạn nhân thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã vượt 11.200 người.

Trong khi đó, nhiều nước tiếp tục hỗ trợ và cử nhiều đoàn cứu hộ tới hai nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.