42 triệu người trên thế giới phải tị nạn và sơ tán

Báo cáo ra ngày 16/6 của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết tính đến cuối năm 2008, 42 triệu người trên toàn thế giới đã phải bỏ nhà cửa ra đi vì các cuộc xung đột, trong khi các chương trình hồi hương đã bị kéo dài hơn dự kiến.

Báo cáo ra ngày 16/6 của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết tính đến cuối năm 2008, 42 triệu người trên toàn thế giới đã phải bỏ nhà cửa ra đi vì các cuộc xung đột, trong khi các chương trình hồi hương đã bị kéo dài hơn dự kiến.

Trong số 42 triệu người nói trên có 10,5 triệu người tị nạn, giảm 11,4% so với cuối năm trước đó, và 839.000 người tìm kiếm quy chế tị nạn, tăng 28% và 26 triệu người sơ tán ở trong nước (IDP).

Báo cáo hàng năm của UNHCR cho biết 80% người tị nạn trên thế giới là ở các nước đang phát triển, làm tăng thêm gánh nặng cho các nước tiếp nhận. Những nước đang phải tiếp nhận nhiều người tị nạn nhất là Pakistan với 1,8 triệu người, Syria 1,1 triệu người, Iran 980.000 người, Đức 582.000 người và Jordani hơn 500.000 người.

Columbia có số IDP cao nhất với khoảng 3 triệu người, tiếp theo là Iraq với khoảng 2,6 triệu người, trong đó có tới 1,4 triệu người phải sơ tán chỉ trong vòng 3 năm qua. Đặc biệt, hơn 2 triệu người phải sơ tán ở khu vực Darfur của Sudan. Xung đột mới bùng phát ở CHDC Conggo trong năm qua đã buộc 1,5 triệu người phải đi sơ tán và xung đột ở Somalia cũng buộc 1,3 triệu người phải bỏ nhà cửa ra đi.

Báo cáo của UNHCR cho biết nhiều người đã phải bỏ nhà cửa ra đi trong nhiều năm mà vẫn chưa biết bao giờ mới có thể hồi hương. Tính đến cuối năm 2008, trên toàn thế giới có 29 nhóm tị nạn hoặc IDP có 25.000 người trở lên ở 22 quốc gia đã phải sống xa quê hương 5 năm trở lên. Điều này có nghĩa là trên thế giới hiện có ít nhất 5,7 triệu người đang sống không biết tương lai sẽ ra sao.

Một báo cáo của Ủy ban Cứu trợ Quốc tế (Mỹ) công bố ngày 16/6 nói rằng hàng nghìn người tị nạn từ Iraq đến Mỹ đang phải chịu cảnh nghèo khổ và có nguy cơ không nhà cửa trong bối cảnh suy thoái kinh tế.

UNHCR cho biết con số 42 triệu người tị nạn và IDP tính đến cuối 2008 là thấp hơn 700.000 người so với thời điểm cuối năm 2007, nhưng số người phải bỏ nhà cửa ra đi trong những tháng đầu năm nay có thể đã cao hơn con số đó.

Trưởng Cao ủy UNHCR Antonio Guterres cho biết số người mới bỏ nhà cửa ra đi trong năm 2009 đã tăng mạnh, nhất là ở Pakistan, Sri Lanka và Somalia. Ông cho biết cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những làn sóng tị nạn và IDP kéo dài, mà có thể phải mất nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thập kỷ mới giải quyết được, như đang diễn ra ở Columbia, Iraq, CHDC Conggo và Somalia.

Trong năm 2008 khoảng 2 triệu người tị nạn và IDP đã được hồi hương, giảm so với năm 2007. Trong số này có 604.000 người tị nạn, giảm 17% và 1,4 triệu người sơ tán ở trong nước, giảm 34% so với năm trước. Đây là năm có số người được hồi hương thấp thứ hai trong suốt 15 năm qua. UNHCR cho rằng số người tị nạn và IDP hồi hương giảm xuống là bằng chứng cho thấy tình hình an ninh ở nhiều điểm nóng, như Afghanistan và Sudan đang xấu thêm.

Báo cáo của UNHCR được công bố trước Ngày tị nạn thế giới 20/6. Nhân sự kiện này, ngày 15/6 UNHCR cũng đã chính thức khai trương trang tin điện tử mới để cập nhật thông tin về tình hình tị nạn và IDP trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục